Xe buýt giả lộng hành, CSGT làm ngơ

Những chiếc xe được sơn màu đỏ vàng trắng giống xe buýt nhưng không phù hiệu, logo, đón trả khách tùy tiện, thậm chí còn bắt khách ở những bến xe buýt chính quy, khiến nhiều người nhầm tưởng đây là xe buýt của công ty Vận tải Hà Nội. Dù hoạt động công khai những xe buýt nhái không hề bị cơ quan chức năng xử lý.

Xe buýt nhái vô tư chạy trên đường
Tuyến đường Hồ Tùng Mậu và Phạm Hùng (Hà Nội) thời gian gần đây liên tục xuất hiện những chiếc xe có màu sơn y hệt xe buýt nhưng lại không có phù hiệu, logo nhận diện thương hiệu do Tổng Công ty Vận tải Hà Nội cấp. Trung bình mỗi ngày có tới không dưới 30 lượt xe dừng đỗ, đón trả khách một cách vô tội vạ trên cung đường này. Đặc biệt, những chiếc xe buýt “nhái” này thường lấy điểm chờ xe buýt làm nơi đón và trả khách khiến tình trạng ùn tắc giao thông tại đây diễn ra thường xuyên. Chiêu bài này không những giúp cho những chiếc xe giả danh xe buýt thật tránh được sự chú ý của lực lượng chức năng mà còn có thể thoải mái, chèo kéo, đón trả khách dọc đường.
 
Tại điểm chờ xe buýt trước cổng đình Mai Dịch trên đường Hồ Tùng Mậu, nơi tiếp nhận hầu hết xe buýt từ các bến Kim Mã, Yên Nghĩa, Mỹ Đình… chạy từ khu vực trung tâm Hà Nội ra ngoại thành phía Tây, chỉ trong khoảng 1 tiếng đã có hơn chục lượt xe “buýt nhái” dừng đỗ, ra sức chào mời, chèo kéo khách. Theo phản ánh của người dân, điểm chờ xe buýt này mỗi ngày có tới 20 lượt xe buýt giả dạng “ghé thăm”. Những xe buýt này còn ngang nhiên chiếm chỗ của xe buýt “xịn”, thậm chí xe buýt “giả” còn hung hăng chửi bới, đe dọa hay chiếm chỗ dừng chân của “hàng thật dù ngày nào cũng có CSGT và thanh tra giao thông đi qua đây.
 
Thậm chí, xe buýt “giả” còn ngang nhiên chọn khu vực gần chốt của Đội CSGT số 7 để trả khách. Điển hình như sáng ngày 8/7, chiếc xe chạy tuyến Sơn Tây-Yên Nghĩa đi qua đường Phạm Hùng đã thản nhiên dừng trả khách ngay điểm chốt của CSGT ở đầu đường trên cao. Trong lúc đó dù có 2 người mặc sắc phục CSGT chạy qua nhưng cũng không hề dừng lại xử lý.
 
Sự việc khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến nạn xe dù gây rối quanh khu vực bến xe Mỹ Đình. Dù có nhiều chốt của CSGT tại khu vực này nhưng những “đầu gấu” này vẫn chặn cướp khách, thậm chí còn sẵn sàng tấn công các tài xế, phụ lái khác nếu định can thiệp hay phản ứng.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn