Vụ xe bán tải kéo lê xe máy: Tài xế bị khởi tố tội danh giết người

Tài xế chiếc bán tải kéo lê người đi xe máy tại Ô Chợ Dừa (Hà Nội) đã bị cơ quan Công an khởi tố hành vi giết người theo điều 123 Bộ Luật hình sự 2015.  

Ảnh: Vietnamnet
 
Vụ việc bắt nguồn từ ngày 11/4 tại khu vực Ô chợ Dừa (quận Đống Đa - Hà Nội). Các nhân chứng cho biết vào khoảng 10 giờ đêm, giữa xe máy và xe bán tải đã xảy ra va chạm trên phố Khâm Thiên, nên người đàn ông đi xe máy đuổi theo chiếc ôtô.
 
Gặp đèn đỏ tại ngã sáu Ô Chợ Dừa, xe máy lên chặn đầu nhưng lái xe bán tải bất ngờ nhấn ga, cuốn theo người đàn ông cùng chiếc xe máy trên quãng đường gần 1km trước khi nạn nhân văng ra ngoài.
 
Chứng kiến sự nhẫn tâm của tài xế, một số người đã đuổi theo chiếc bán tải đến khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính thì xe nổ lốp. Người dân phẫn nộ lôi tài xế ra ngoài và vây đánh.
 
Điều khiển chiếc bán tải gây tai nạn là ông Vũ Hoàng Dương (44 tuổi) trú tại quận Cầu Giấy. Ngày 13/4, Công an quận Đống Đa đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với người này.
 
Trong khi đó, nạn nhân Đỗ Mạnh Đạt (sinh năm 1976) được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Hiện anh đã qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục tại bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.