VIMS 2017: Dàn xe lãng mạn nhất ở Triển lãm

Dàn xe cổ đẹp như những tác phẩm cơ khí nghệ thuật tiếp tục xuất hiện ở vị trí đẹp nhất Triển lãm xe nhập (VIMS) năm nay. Và có lẽ hình ảnh những chiếc xe cổ đầy lãng mạn bắt đầu trở nên như một phần không thể thiếu và làm nên giá trị đích thực cho mỗi kỳ triển lãm xe hơi ở Việt Nam.

VIMS 2017 trở nên sang trọng và lịch lãm như một bữa tiệc cao cấp của ngành ôtô Việt nhờ một “quảng trường” thơ mộng ngay giữa không gian Triển lãm. Với một đài phun nước kiểu Rome và những chiếc xe cổ đậu xung quanh, khu trưng bày xe cổ năm nay xuất hiện các mẫu xe rất đẹp như: Mini Cooper 1967, Audi 1949, Karmannn Ghia Cabriolet 1967, Citroen Traction 1942, Citroen DS 1967…
 
 
 
 
VIMS 2017 xuất hiện mẫu xe cổ Citroen Traction 1942 đẹp và uy nghi thường được giới quý tộc và hoàng gia xưa ưa dùng.
 
 
Cũng giống mùa triển lãm năm ngoái, VIMS2017 cũng xuất hiện Volkswagen Karmann Ghia. Nhưng nhà sưu tập đã cho trưng bày một phiên bản khác: chiếc Volkswagen Karmannn Ghia Cabriolet 1967 mui trần độc đáo.
 
Volkswagen Karmannn Ghia Cabriolet 1967
 
Những tín đồ mê xe Audi sẽ thích thú khi ngắm chiếc xe Audi 1949 - chiếc xe đánh dấu sự khởi đầu mới từ thời khởi nghiệp của hãng, thời mà Audi chỉ là một hãng xe đua có tên Auto Union AG thành lập năm 1932. Với sự sáp nhập của bốn công ty bao gồm: Audi (1909), Horch (1899), Wanderer (1885) và DKW (1904). Chiếc Audi 1949 là sản phẩm “tư bản” đúng nghĩa sau thế chiến II, khi hãng xe đã chuyển hẳn về phần đất Tây Đức.
 
Thời xa xưa Audi chỉ là một hãng xe đua có tên Auto Union AG thành lập năm 1932.
 
Người yêu điện ảnh hẳn sẽ thấy thú vị khi nhìn thấy chiếc Citroen DS 1967. Bởi chiếc xe này quá quen thuộc trong series phim hài của ông “cảnh sát trưởng” mũi to Louis De Funès cùng các pha rượt đuổi với các bà sơ.
 
Citroen của ông “cảnh sát trưởng” mũi to Louis De Funès
 
Cuối cùng là Mini Cooper 1967 tí hin, rất đáng yêu và nhí nhố của Ngài Bean
 
Có thể nói Triển lãm Ôtô quốc tế Việt Nam 2017 đã định hình một đẳng cấp rất sang với không gian trưng bày những sản phẩm xa xỉ như du thuyền và những chiếc xe cổ. Xe cổ không chỉ là đồ cơ khí, nó là một tác phẩm của thời gian với tất cả sự tuyệt vời của nghành công nghiệp ôtô thế giới. Và năm nay, dàn xe cổ đã xuất hiện với một phong cách đầy lãng mạn.