Vắng xe cộ nhưng chợ hoa Hàng Lược vẫn tấp nập ngày cận tết

Chợ hoa Hàng Lược mỗi năm chỉ họp 1 phiên duy nhất từ ngày 23 tháng chạp đến 30 tết. Ngoài những cành đào Nhật Tân, cây quất Tứ Liên truyền thống, chợ còn có hàng chục loại cây, hoa, vật phẩm khác cùng không khí sắm tết nhộn nhịp đặc trưng của người Hà Nội.

 
Chợ hoa kéo dài qua các phố Hàng Lược, Hàng Chai, Hàng Rươi, thậm chí còn kéo dài ra đến cả các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Đồng và một vài các tuyến phố khác trong khu phố cổ Hà Nội. Để chợ được an toàn, con phố này đã được hạn chế xe lưu thông. Tuy nhiên, càng đến gần tết, chợ Hoa càng đông, đặc biệt là từ sau 27 Tết, người dân đến đây không chỉ mua đào, hoa cây cảnh mà còn là để ngắm hoa, thưởng cái không khí Tết của Hà Nội.
 
 
Các khu vực giao cắt giữa Hàng Lược - Hàng Mã - Thuốc Bắc có các quầy hàng bán đồ đồng, đồ giả cổ, thu hút được nhiều sự chú ý của người đi chơi, đi mua sắm tại chợ hoa
 
 
Chợ hoa Hàng Lược đã có "thâm niên" hơn 100 năm và chỉ hoãn 1 lần duy nhất vào Tết Đinh Hợi năm 1947 do chiến tranh.
 
 
Những cành đào nhỏ có giá giao động khoảng 50.000 đến hơn 100.000 đồng/cành. Cành đào to hơn có giá giao động từ 300.000 đến 500.000 đồng.
 
 
Cây hoa địa lan này có giá 2 triệu đồng
 
 
Những cây bưởi nhiều quả có giá cao, thậm chí hàng chục triệu đồng
 
 
Ngoài đào, quất, chợ còn có đủ loại hoa, cây cảnh như cúc, lay ơn, thược dược, violet, hoa thuỷ tiên, hải đường, cây bonsai cùng nhiều mặt hàng trang trí tết
 
Không chỉ có hoa thật, các hàng hoa giả, hoa nghệ thuật ở đoạn Hàng Lược - Hàng Rươi cũng nhộn nhịp.
Do không được đi xe vào cụm phố này nên nhiều nhà dân cũng mở dịch vụ trông giữ xe với mức phí là 20 nghìn đồng, những bãi trông xa hơn thì cũng có giá gấp đôi so với mức niêm yết là 10 nghìn đồng.