Tránh xe tải bị lật, xe khách lao vào vách núi biến dạng

Gặp chiếc xe tải bị lật nằm chắn giữa đường, tài xế xe khách đã đánh lái đâm vào vách núi khiến 4 người bị thương.  

Ảnh: Võ Thạnh
 
Vụ việc xảy ra vào tối ngày 26/5, chiếc xe tải mang biển Bình Định chở hoa quả do tài xế Phan Thanh Phương (46 tuổi) điều khiển đang lưu thông trên đường tránh TP.Huế theo hướng Nam-Bắc. Khi đi qua phường Hương Hồ (thị xã Hương Trà, TP.Huế) thì bất ngờ bị lật nằm chắn ngang do trời mưa lớn, đường trơn trượt.
 
Cùng thời điểm đó, chiếc xe giường nằm chạy tuyến Gia Lai – Thái Bình – Hải Dương đi phía sau do tài xế Đỗ Văn Út (39 tuổi, Bình Định) cầm lái. Để tránh đâm vào xe tải, anh Út đã đánh lái khiến đầu xe đâm vào vách núi.
 
Cú đâm mạnh làm 4 người trên xe bị thương do kính vỡ bắn vào, gồm 2 trẻ em, một người lớn tuổi và một thanh niên. Hàng chục hành khách phải ngồi chờ chuyến khác để tiếp tục hành trình.
 
Ảnh: Người lao động
 
Các hình ảnh hiện trường cho thấy phần đầu xe giường nằm gần như biến dạng, kính vỡ vụn, những thùng trái cây của xe tải bị đổ nằm la liệt trên đường.
 
Sau vụ tai nạn, giao thông qua khu vực này tê liệt suốt 4 giờ đồng hồ. Lực lượng cảnh sát giao thông phải điều 2 xe cẩu đến làm công tác cứu hộ.