Thanh niên Mỹ sợ quái xế hơn cả chết

Công ty nghiên cứu độc lập Penn Schoen Berland vừa công bố kết quả bất ngờ trong cuộc điều tra về nỗi sợ hãi của giới trẻ Mỹ. Có 88% người sinh sau năm 1980 coi các quái xế là nỗi sợ hãi lớn nhất cuộc đời, hơn cả cái chết và những con vật xấu xí, nguy hiểm như rắn và nhện.

Ảnh: Internet
 
 
Nghiên cứu khảo sát nỗi sợ hãi của 1.000 người ở Mỹ thuộc hai thế hệ Y (Gen Y – những người sinh ra trong khoảng những năm 1980 – 2000) và thế hệ Z (Gen Z - sinh sau năm 2000). Giờ đây thuyết trình trước đám đông không phải là nỗi lo lắng lớn nhất của giới trẻ Mỹ. Nỗi sợ tồn tại rất nhiều thập kỷ ở Hoa Kỳ xếp thứ 2 trong top 5 nguyên nhân của những cảm giác sợ hãi với tỷ lệ 75%. Có tới 88% thanh niên Mỹ khiếp đảm khi bắt gặp hình ảnh các tay lái lơ là và các quái xế trên đường. Đứng thứ 3 là cái chết, tiếp theo là 69% giới trẻ Mỹ sợ nhất là nhện và rắn.
 
 
“Thế hệ trẻ đang lớn lên với nhiều nỗi sợ hãi khác nhau và khác với những gì bố mẹ, ông bà của họ đã trải qua” - ông Kevin Shkolnik, Phó chủ tịch Penn Schoen Berland cho biết. “Tuy các tay lái trẻ lo ngại những “tay mơ” mất tập trung trên đường, nhưng họ lại tin rằng công nghệ có thể là vấn đề nhưng cũng chính là giải pháp. Và như chúng ta thấy, nhu cầu về các công nghệ trợ lái đang ngày càng tăng cao.”
 
Chưa có một nghiên cứu chính thức chứng minh công nghệ là nguyên nhân lái xe lơ là hay công nghệ là giải pháp sửa chữa những sai lầm đó. Nhưng nghiên cứu của Penn Schoen Berland cho thấy, 65% người tham gia khảo sát có xu hướng mua một chiếc xe có công nghệ hỗ trợ đỗ xe song song. 62% trong số họ mong muốn chiếc xe của mình được trang bị công nghệ phát hiện chướng ngại vật tại các điểm mù. Khách hàng đã coi trọng những công nghệ hỗ trợ an toàn trên xe hơi hơn.
 
Đây là kết quả nghiên cứu phản hồi từ khách hàng để phát triển công nghệ của hãng xe Mỹ - Ford. Hiện “Blue Oval” (Ford Motor) đã cung cấp tính năng Hỗ trợ đỗ xe chủ động và Hệ thống quản lí điểm mù. Đồng thời, các công nghệ thiết yếu tiêu chuẩn như: camera lùi, quản lí điểm mù, hỗ trợ đỗ xe song song bán tự động, quản lý hành trình tương thích và duy trì làn đường… đã là tiêu chuẩn trên nhiều mẫu xe trong danh mục bán. Hãng lại đang tiếp tục phát triển những công nghệ trợ lái tân tiến để trang bị cho những phương tiện tương lai.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn