Tài tử Orlando Bloom và quái vật S1000R độ

Hiếm khi có chiếc xe custom được thiết kế bằng công nghệ cao và có thể đạt tới vận tốc 160 dặm/giờ, tuy nhiên với chiếc S1000R của nam tài tử đào hoa Orlando Bloom thì đó lại là chuyện chẳng đùa.

 
Chiếc xe này được gọi là 4CYL và nó thuộc quyền sở hữu của Orlando Bloom - người trực tiếp tham gia dự án và tùy chỉnh công suất chiếc xe. Dự án đã chính thức được bắt đầu khi Bloom thăm nhà máy BMW ở Munich và thống nhất với nhà thiết kế BMW Ola Stenegärd. Ngay sau đó, một chiếc BMW S1000R đã có mặt ngay tức khắc ở xưởng độ Deus'.
 
 
4CYL là dự án của 'Woolie' Woolaway Micheal, một tay đua và cũng là người đứng đầu bộ phận thiết kế tại Venice Beach Deus’.
 
Đây không phải là chiếc BMW đầu tiên mà Woolie dựng cho người bạn của mình. Tại dinh thự của Bloom cũng có một chiếc 1964 BMW R60 được Woolie khôi phục lại tình trạng ban đầu cho Bloom.
 
 
Bước đầu tiên dựng chiếc BMW S1000R cafe racer cho Bloom là loại bỏ tất cả các chi tiết bằng nhựa trên xe. "Tôi nhận ra lý do tại sao không có nhiều người muốn tùy biến chiếc xe này!", Woolie cười, "Hiện có rất nhiều các thiết bị điện tử được giấu hay tích hợp trong các chi tiết nhựa, nhưng không phải là toàn bộ, và để giữ vẻ đẹp nguyên bản cho chiếc xe"… Tuy nhiên tất cả đều đã được giải quyết.
 
 
 
Dự trên lịch sử, Woolie khiến cho các chức năng trên xe được kế thừa lại ưu điểm từ những chiếc Butler & Smith racebikes những năm 1970, như chiếc xe trứ danh R90S  được lái bởi Reg Pridmore. Và ông đã thành công.
 
Với khối động cơ 158 hp inline 4 bốn xi-lanh được thiết kế lộ ra một cách bất thường. Thay vì cố gắng để che giấu nó, Woolie quyết định để làm nổi bật phần động cơ của chiếc xe. Ông thiết kế lại các đường ống nước làm mát cùng 1 két tản nhiệt quá khổ, khiến cho người ngồi sẽ hơi bị rộng phần vai.
 
Sau khi hoàn thiện phần động cơ, Woolie thiết kế ghi đông theo phong cách broadtrack, các thanh giằng được gia công lại cho phù hợp với bình xăng được thiết kế mới nhằm giữ bình xăng thật tốt.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn