Tai nạn tàu hỏa, 7 toa bị lật, ít nhất 2 người chết, 10 người bị thương

Tai nạn xảy ra sau khi đoàn tàu hỏa chở 400 hành khách va chạm xe ben khi chạy qua địa phận tỉnh Thanh Hóa. Cú va chạm khiến nhiều toa tàu bị lật nghiêng, làm chết ít nhất 2 người, 10 người khác bị thương.  Hệ thống đường ray ở đoạn tuyến xảy ra tai nạn hư hỏng nặng.

 
Khoảng 0h30 ngày 24/5, tàu SE19 chở hơn 400 hành khách theo hành trình Bắc - Nam đã đâm vào xe ben chở đá mang BKS: 37C - 151.38 (Nghệ An)thiếu quan sát khi băng qua đường ngang tại địa phận xã Trường Lâm (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa).
 
Theo Vnexpress, cú va chạm khiến đầu tàu và 6 toa khác bị lật, trong đó có 4 toa chở hành khách bị văng khỏi đường ray. Trong khi đó, xe ben bị hất văng cách đường ngang hơn 10 m. Hệ thống đường ray tại đoạn tuyến này bị hư hỏng nặng. Hai người được xác định tử vong sau tai nạn là hai lái tàu. Ngoài ra, ít nhất có hơn 10 người khác bị thương.
 
Do tai nạn xảy ra vào đêm khuya, nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 7h sáng ngày 24/5, lực lượng cứu hộ vẫn đang tiến hành khoan cắt đầu tàu để đưa thi thể lái tàu Nguyễn Thế Hùng (42 tuổi) và lái phụ ra ngoài. Công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn đang tiến hành tại hiện trường.
 
Các hành khách trên tàu SE19 sẽ được vận chuyển về ga Khoa Trường (cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 1km về phía Bắc) bằng xe khách để tiếp tục hành trình.Đường bộ qua xã Trường Lâm đã được thông tuyến, nhưng tuyến đường sắt Bắc - Nam vẫn tê liệt.
 
Khu vực xảy ra vụ tai nạn là đường ngang có rào chắn. Vì thế, lực lượng chức năng đã làm việc với nhân viên gác barie để điều tra nguyên nhân gây tai nạn.
 
Các vụ tai nạn đường sắt do va chạm với các phương tiện đường bộ tại các đoạn đường ngang đang trở thành vấn nạn, gây nhiều tai nạn kinh doanh trong thời gian qua. Dù vậy, các ban ngành hữu quan vẫn chưa tìm ra giải pháp hữu hiệu để hạn chế, tiến tới ngăn chặn tình trạng này.