Số lượng tài xế trung Quốc gần bằng dân số Mỹ

Chỉ trong 4 năm, số lượng tài xế mới tại Trung quốc đã tăng thêm 100 triệu người. Bloomberg cho biết số lượng tài xế có bằng lái xe tại Trung Quốc đã vượt con số 300 triệu, gần tương đương với dân số 319 triệu người của Mỹ.

 
Trong bối cảnh các thành phố lớn trong đó có Bắc Kinh đang chìm trong khói bụi, sự gia tăng mạnh mẽ của số lượng tài xế cũng đồng nghĩa với việc các phương tiện giao thông xuất hiện trên đường phố ngày càng nhiều, gây áp lực lớn lên các hệ thống cơ sở hạ tầng.
 
Bên cạnh đó, nguy cơ ùn tắc giao thông cũng tăng lên. Lin Huaibin, một nhà phân tích của IHS Automotive có trụ sở tại Thượng Hải, nhận định: “Tình trạng ùn tắc giao thông đã rất tồi tệ, đặc biệt trong những thành phố đông dân cư”.
 
Theo thống kê, 3/5 số thành phố tại Trung Quốc có hơn 1 triệu phương tiện lưu thông trên đường. Thậm chí, ở Bắc Kinh và Thâm Quyến, con số còn gấp đôi nhiều nơi khác. Một số thành phố lớn đã phải hạn chế người dân mua xe mới trong một nỗ lực nhằm giảm lượng khí thải và ô nhiễm không khí.  Mặc dù vậy, Hiệp hội các nhà sản suất ôtô Trung Quốc dự đoán khoảng 23 triệu xe mới sẽ được bán ra trong năm nay.
 
Tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng đã gây không ít thiệt hại cho quốc gia đông dân nhất thế giới này, từ mức giảm 2,5% trong hoạt động kinh doanh du lịch cho đến 1,2 triệu trường hợp tử vong sớm. Hiện tại, Bắc Kinh đang là một trong những thành phố có tình trạng ô nhiễm không khí tồi tệ nhất trên thế giới. Theo Cục Môi trường Thành phố, trong năm 2013, số ngày không khí đạt tiêu chuẩn tại đây còn chưa đạt 50%.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn