“Siêu xe” của các lãnh đạo quốc gia có gì đặc biệt?

Đối với các lãnh đạo hay chính trị gia trên thế giới, xe hơi không chỉ là phương tiện đi lại thông thường. Chúng đảm nhiệm vai trò bảo vệ sự an toàn nhờ được trang bị những tính năng đặc biệt. Trong số những chiếc xe đó, có thể kể đến Cadillac One của Tổng thống Mỹ Donald Trump hay Rolls-Royce Phantom của Nữ hoàng Anh...

Xe Cadillac One
 
Cadillac One được lựa chọn làm chiếc xe chính thức của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chi tiết về phương tiện không được tiết lộ do yêu cầu bảo mật nhưng theo các nguồn tin, xe được trang bị một loạt tính năng, bao gồm nguồn máu dự trữ, vỏ bọc thép, kính chống đạn, bình oxy... “Quái thú” với chiều dài 5,5 mét có giá khoảng 1.500.000 USD.
 
 
Nữ hoàng Anh Elizabeth II được biết đến với “tình yêu” dành cho những chiếc xe sang trọng và Rolls-Royce Phantom cũng không ngoại lệ. Thậm chí, trong ga-ra của bà có tới 2 mẫu xe Phantom VI.
 
Xe Jaguar XJ Sentinel
 
Được chế tạo từ những thành phần có khả năng chịu lực, Jaguar XJ Sentinel của bà Theresa May, Thủ tướng Anh, sử dụng động cơ siêu nạp V8 5.0L, đem đến cho phương tiện vận tốc tối đa 195km/h. Nét độc đáo còn nằm ở sàn xe với khả năng chống lựu đạn và chất nổ, bình oxy...
 
Xe Renualt 4
 
Khác với những người tiền nhiệm, Đức Giáo hoàng Francis đã chọn chiếc xe cổ Renault 4 từ năm 1984 làm “bạn đồng hành”. Xe chủ yếu được dùng để đi lại trong các khu phố Vatican. Ngoài ra, Giáo hoàng còn sở hữu chiếc Mercedes-Benz M-Class ‘Popemobile’ đi kèm một loạt biện pháp an ninh khác nhau.
 
Xe Rolls Royce Silver Wraith
 
Rolls-Royce Silver Wraith đời 1953 là chiếc xe chính thức của chính phủ Brazil. Phương tiện được mua vào đầu những năm 50. Tuy nhiên, xe chỉ được sử dụng trong một số sự kiện đặc biệt như lễ Độc lập hay những chuyến thăm cấp nhà nước.
 
Xe Hongqi L5 Y
 
Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lại “ủng hộ” xe nội địa khi sử dụng mẫu xe đắt đỏ nhất của nước này là Hongqi L5 Y. Chiếc limo có chiều dài hơn 5 mét sử dụng động cơ V12 6L cho công suất tới 400 mã lực.
 
Xe Toyota Century Royal
 
Nhật Hoàng Akihito sở hữu 6 chiếc limousines được tùy chỉnh đặc biệt. Năm 2006, Hoàng gia Nhật Bản đã mua chiếc limo Toyota Century Royal 5,5 mét với giá bán 52.500.000 Yên. Những nét khác biệt trên xe bao gồm bậc cửa làm từ đá granite và các mảnh giấy gạo gắn trong cabin. Cung cấp sức mạnh là động cơ V12 5.0L mạnh mẽ.