Phụ nữ sống gần nơi ồn ào dễ ảnh hưởng đến tim

Cuộc sống hiện đại kéo theo những tiếng ồn khó tránh, đó có thể là âm thanh của các phương tiện giao thông, các thiết bị máy móc công trình hay âm nhạc xung quanh… Dù rất nhiều người dân đô thị không để ý lắm đến việc ô nhiễm tiếng ồn, nhưng trên thực tế, chúng có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đặc biệt là làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim đối với nhiều phụ nữ.

 
Các chuyên gia y tế thuộc Bệnh viện Brigham và Phụ nữ đã tiến hành khảo cứu nguy cơ tử vong do tim mạch của 107.130 phụ nữ, trung bình 60 tuổi, sống trong một ngôi nhà cách mặt đường lớn khoảng 50m. Kết quả cho thấy, những người sống ở gần đường đông đúc tăng 24% nguy cơ tử vong liên quan đến bệnh tim mạch hoặc đột tử do tim. Đặc biệt, những phụ nữ sống cách mặt đường 50m tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch nhiều hơn 38% so với những người cư trú cách mặt đường khoảng 500m. Cụ thể, cứ gần mặt đường 100m kéo theo sự gia tăng 6% nguy cơ mắc bệnh tim mạch.
 
Tiến sĩ Jaime Hart - người tham gia cuộc nghiên cứu khẳng định: “Điều quan trọng là các chuyên gia y tế đã cung cấp nguy cơ đột tử và bệnh mạch vành ở tim có thể tăng do tiếng ồn. Hơn nữa, sống gần những con đường đông đúc cũng là một trong những nguyên nhân tăng tỷ lệ hút thuốc và béo phì”.
 
Cuộc nghiên cứu trên là một phần của chương trình Nghiên cứu sức khỏe của Y tá từ năm 1986 – 2012. Các nhà khoa học đã tính toán khoảng cách từ nơi cư trú tới những đoạn đường huyên náo. Họ cũng đã đề cập đến các yếu tố khác như tuổi tác, chế độ ăn uống, chủng tộc, hút thuốc lá và hoạt động thể chất. Trong nghiên cứu này, có 523 trường hợp đột tử do tim và 1.159 bệnh nhân mắc bệnh mạch vành. Tuy nhiên, các bác sĩ không “kết tội” thủ phạm chính của những trường hợp này là do âm thanh mạnh từ bên ngoài đường.
 
Các chuyên gia y tế cũng nghiên cứu thêm ở các đối tượng có những độ tuổi, chủng tộc, và mức thu nhập khác nhau. Tiến sĩ Hart khẳng định: “Cuộc sống bắt buộc nhiều bà nội trợ phải sống ở gần những đoạn đường lớn, nhưng nếu cư dân ở đó có nhiều thói quen có lợi cho tim như duy trì số cân, vận động cơ thể, chế độ ăn uống đầy đủ, không hút thuốc và kiểm soát được căng thẳng sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và mạch máu”.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn