Phá ổ sản xuất phụ tùng xe máy giả trên 1 tỷ đồng tại TP.HCM

Ngày 19/1 tại TP.HCM, lực lượng cảnh sát thu giữ số lượng lớn phụ tùng môtô giả gắn mác các nhãn hiệu nổi tiếng của Thái Lan gồm: bố phanh đĩa, IC, ống dẫn nhiên liệu, bình xăng con, sên xe gắn máy, máy đánh dây đai, dây curoa, tem nhãn, bao bì các loại… cùng máy móc, phương tiện dùng để sản xuất hàng giả. Tổng giá trị hàng hóa bị bắt trên 1 tỷ đồng.

Pha-o-san-xuat-phu-tung-xe-may-gia-tren-1-ty-dong-tai-TPHCM-anh-1
 
Cảnh sát phát hiện một người đàn ông chở năm thùng chứa 490 cặp má phanh giả một nhãn hiệu của Thái Lan đi ra từ một nhà kho của Công ty Việt Thái Môtô (nằm trên đường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) để giao cho khách hàng. PC46 đã ra lệnh khám xét khẩn cấp các trụ sở, kho, xưởng sản xuất của Công ty Việt Thái Môtô, thực hiện lệnh bắt giữ các đối tượng, cầm đầu là Ngô Văn Tùng (sinh năm 1990, quê tỉnh Lâm Đồng), Giám đốc Công ty Thương mại Việt Thái Môtô, để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán phụ tùng môtô giả. Vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra.
 
Tại Hà Nội, vấn nạn làm giả phụ tùng xe máy cũng ngày càng nghiêm trọng. Ông Nguyễn Trọng Tín - Phó Cục trưởng Cục quản lý thị trường - cho biết: Trong năm 2017, số lượng phụ tùng xe máy giả bị xử lý lên tới gần 10 nghìn phụ tùng các loại. Trong đó, phần lớn là phụ tùng nhập lậu. Số còn lại là phụ tùng nhãn hiệu giả sản xuất trong nước.
 
Phụ tùng xe máy giả được làm tinh vi từ bao bì đến các chi tiết gia công cơ khí, đóng gói... khiến người tiêu dùng khó thể phát hiện dù kiểm tra trực tiếp. Sau khi lắp vào xe sẽ làm giảm chất lượng phương tiện, gây mất an toàn khi xe vận hành, nguy hiểm tính mạng người lái xe.
 
Pha-o-san-xuat-phu-tung-xe-may-gia-tren-1-ty-dong-tai-TPHCM-anh-2
 
Ngày 21/12/2017, cơ sở kinh doanh phụ tùng ôtô tại ngõ 80/48 phố Hoàng Đạo Thành, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân bị phát hiện đang bày trên các kệ và dưới đất gần 2.000 sản phẩm là phụ tùng, linh kiện ôtô do nước ngoài sản xuất.
 
Đại diện cơ sở là ông Trần Huy Đam (sinh năm 1987), quê quán Lý Nhân, Hà Nam không thể cung cấp đầy đủ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của hàng nghìn sản phẩm lọc dầu lọc gió ôtô mang thương hiệu Toyota, Ford, Mazda... Đại diện cơ sở trình bày đã thu mua trôi nổi số hàng trên để mang bán cho các cửa hàng sửa xe trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận. Cơ quan chức năng lập biên bản tạm giữ số hàng ước tính trị giá hơn 200 triệu đồng.