Palestine phát triển xe năng lượng mặt trời giữa khủng hoảng năng lượng

Trước việc Israel liên tục phong tỏa lãnh thổ Palestine và kiểm soát các tài nguyên quan trọng, trong đó có nguồn nhiên liệu, hai sinh viên cơ khí đến từ trường đại học Al Azhar (Palestine) đã phát minh ra chiếc xe chạy bằng năng lượng mặt trời với chi phí khoảng 1.500 USD.

Xe mặt trời Palestine
 
Trả lời báo giới, đại diện trường đại học Al Azhar tiết lộ ý tưởng bắt nguồn từ tình trạng thiếu hụt điện và diesel đang gây không ít rắc rối cho Gaza. Ở thời điểm hiện tại, chiếc xe 3 bánh chỉ có thể đạt vận tốc tối đa 28km/h nhưng dự án được đánh giá là một bước tiến mới trong việc khắc phục những hạn chế trên lãnh thổ Palestine đang ngày một đè nặng lên cuộc sống của người dân nơi đây.
 
 
 
Trong khi đó, theo Liên Hợp Quốc, nguyên mẫu xuất hiện trong bối cảnh người dân Palestine phải chịu đựng một cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng. Kể từ năm 2006, giới chức Jerusalem (Israel) nắm quyền kiểm soát phần lớn nguồn năng lượng tại Palestine thông qua Tổng công ty điện Israel. Văn phòng nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết năm ngoái, người dân ở dải Gaza chỉ nhận được 45% năng lượng điện cần thiết.
 
Xe mặt trời Palestine 1
 
Nhà máy điện ở Nusairat cũng phải đóng cửa rất nhiều lần, gần đây nhất là tháng 4 năm nay sau khi xảy ra một cuộc tranh chấp về thuế với các quan chức Palestine. Trước đó, hồi tháng 1, thời tiết lạnh khiến việc vận chuyển khí ga từ Israel sang Palestine bị cắt giảm một nửa.
 
Xe mặt trời Palestine 2
 
Về phía mình, khi chia sẻ về dự án xe năng lượng mặt trời, một thành viên là Jamal Mikaty cho biết thông qua mẫu xe, họ muốn đạt được hai mục tiêu là tạo ra bước tiến khoa học nhằm theo kịp các quốc gia khác, đồng thời đem những kiến thức đã học để phục vụ cộng đồng. Anh tin rằng dự án sẽ thành công nếu tìm được nhà tài trợ bởi nó có thể giúp người dân thoát khỏi tình trạng lệ thuộc vào nhiên liệu được nhập từ Israel.
 
Xe mặt trời Palestine 4
 
Xe mặt trời Palestine 6