Những trò đùa Cá tháng 4 trong giới ôtô

Đến hẹn lại lên, những trò lừa trong giới truyền thông ôtô lại khiến cộng động mạng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, tất nhiên đó cũng là những nụ cười thú vị trong ngày Cá tháng 4.

Những trò đùa đều xuất phát từ các hãng xe có tiềm lực về công nghệ cũng như mức độ sáng tạo, đôi khi trò đùa được thực hiên công phu từ việc dẫn nguồn thực tế, có ảnh minh họa, thậm chí cả quay clip…khiến dân tình khó mà phân biệt được thật giả và chỉ biết mình đã ăn quả lừa...vào ngày hôm sau.
 
Xe hơi có túi khí full bên ngoài
 
 
Volvo là hãng xe đi đầu trong công nghệ an toàn cho cả người trong xe lẫn khách bộ hành. Cách đây 1 năm, hãng xe Thụy Điển đã phát triển loại túi khí cho người đi bộ và hẳn sẽ không ai mảy may nghi ngờ nếu Volvo đưa ra thông tin về một loại túi khí còn an toàn hơn nữa. Đó là loại túi khí bọc toàn thân trang bị trên chiếc V40. Khi va chạm xảy ra, toàn bộ chiếc xe sẽ được phủ kín bởi túi khí, giảm thiểu thiệt hại đáng kể.
 
Tuyên bố của Volvo có vẻ như rất đáng tin bởi lời “nói dối” rất có cơ sở, lại được nói ra từ miệng ông Thomas Broberg, Cố vấn kỹ thuật cao tại Trung tâm an toàn Volvo. Nhưng biết đâu, trong tương lai ý tưởng này sẽ trở thành hiện thực.
 
Mang xe tải Van đi đua
 
 
Hãng xe Toyota hé lộ một thông tin có vẻ nghiêm túc, đó là chiếc Proace Van sẽ khởi động Vòng chung kết giải đua xe Van tại Anh Quốc. Những chiếc Toyota Proace phiên bản đua đang trong quá trình hoàn thiện và thử nghiệm. Quá trình thử nghiệm nâng cao sẽ được thực hiện trong tháng tới tại đường đua Nürburgring, trước khi cuộc đua bắt đầu vào tháng 7 này. Sự nghiêm túc của tin này khiến nhiều trang ô tô tin “sái cổ” và đồng loạt đưa tin mà không hề để ý ngày loan báo là…1/4!
 
Xe gia đình biến thành tiệm cắt tóc di động
 
 
Tại triểm lãm ôtô New York đang diễn ra, hãng xe Honda đã gây chú ý khi đem tới phiên bản xe gia đình Odyssey 2014 có hệ thống máy hút bụi trang bị sẵn trong xe, ứng dụng này được gọi tên là Honda VAC. Nhưng sửng sốt hơn cả là hãng xe Nhật Bản đã cho biết họ sẽ cung cấp thêm một tùy chọn khá hấp dẫn mang tên HondaHAIR.
 
Đây là dụng cụ cầm tay nhỏ bé tương tự máy sấy tóc nhưng có thể sử dụng đa năng từ việc cắt tóc cho đến cạo râu… Bạn có thể xem ứng dụng tuyệt vời này trong clip dưới đây và không ngừng ao ước một chiếc xe gia đình như vậy. Nhưng rất tiếc, đây chỉ là một quảng cáo vui và chưa có thật của Honda.
 
 
Dùng siêu xe để làm xe dịch vụ
 
 
Một đại lý Lexus ở Florida (Mỹ) chơi “sang” khi dùng siêu xe LFA làm xe dịch vụ khách hàng với phương châm: “thời gian đến với khách sẽ giảm đi một nửa và mức độ hài lòng thì tăng gấp đôi.”
 
Nếu điều trên là thật thì đây quả là dịch vụ chăm sóc khách hàng đầy ấn tượng. Tuy nhiên bức hình chụp mẫu xe dịch vụ này đã nhanh chóng bị phát hiện được “mông má” quá nhiều nhờ phần mềm Photoshop, và dĩ nhiên đây cũng là một trò đùa vui vẻ nhân ngày Cá tháng 4.
 
Volkswagen quyết định ra mắt…siêu xe
 
 
Giới mộ điệu hẳn sẽ mắt trong mắt dẹt khi nhìn thấy hãng sản xuất xe hơi hàng đầu Châu Âu tung ra hình ảnh chiếc xe siêu xe thể thao màu cam đính logo Volkswagen trên Facebook. Thật bất ngờ, bởi hiện nay tập đoàn Volkswagen đang nắm trong tay 12 thương hiệu xe, trong đó có những thương hiện sẵn có các siêu xe thể thao như Lamborghini, Bugatti, Audi.
 
Chiếc xe xuất hiện có thiết kế lai tạp khá nhiều, đuôi xe giống Audi R8, đầu xe mang tới suy nghĩ về các thiết kế của Porsche, mái xe và cửa tương tự Lamborshini. Phát biểu trên trang Facebook, hãng Volkswagen nói: “Chúng tôi vui mừng thông báo rằng chiếc Volkswagen Levanto 2015 sẽ là thiết kế xe thể thao đỉnh cao với động cơ TDI Hybrid.” Quả thật lời nói đùa này có vẻ rất hợp lý, bởi gần đây tiềm lực tài chính và việc nắm trong tay nhiều thương hiệu xe sáng giá thừa sức để Volkswagen thực hiện những ý tưởng mới mẻ.
 
BMW sản xuất xe bán tải
 
 
Hãng xe sang xứ Bavaria lâu nay luôn chiếm lĩnh ấn tượng về những chiếc sedan sang trọng và xe thể thao ấn tượng. Vì vậy, hình ảnh chiếc M3 pick-up gây bất ngờ…toàn tập!
 
Chiếc xe là sự kết hợp phẩm chất thể thao của dòng M-Series và nét tiện dụng ở đuôi chở hàng dài quen thuộc của dòng xe bán tải. Không rõ BMW tìm kiếm thị trường mục tiêu nào với mẫu xe này, khi mà nó có vẻ không hợp với chất “nở nang” của pick-up Mỹ và cũng quá thấp để trở thành xe đa dụng ở các thị trường khác. Tuy nhiên, sức mạnh của chiếc bán tải này đủ khiến nó thành siêu sao với động cơ thửa nguyên từ xe M3 là loại V8 4.0 lít, công suất cực đại 420 mã lực, tốc độ tối đa 300km/h. Đây quả là chiếc bán tải tốc độ hiếm có! Tiếc là nó chỉ tồn tại trong ngày 1/4.
 
Subaru BRZ chạy bằng nhiên liệu…hoa quả
 
 
Còn gì tuyệt vời hơn khi ta chạy một chiếc xe thể thao đầy tố chất như Subaru BRZ và không phải lo tới sự lên xuống của giá xăng dầu, chỉ cần đem theo giỏ đầy ắp…rau quả. Vừa phục vụ cái bụng đang đói, và cũng là…nhiên liệu để chạy xe!
 
Đó là những gì mà mô hình hệ thống nhiên liệu sinh học Methane Fusion Drive mà Tiến sĩ Emmett Brown ở Hannover, Massachusetts (Mỹ) giới thiệu trên chiếc BRZ mới tinh.  Thiết bị được đặt ở vị trí cốp sau xe, và để nạp năng lượng, chỉ cần đổ rau, củ, quả vào cái máy…ép hoa quả. Hệ thống máy sinh học nhì nhằng và có vẻ tân tiến này sẽ có nhiệm vụ chuyển hóa chúng thành năng lượng cho xe chạy.
 
Đây quả là ý tưởng vui vẻ cho ngày nói dối, nhất là khi nó được thực hiện trên một chiếc xe thể thao. Hãy cùng chiêm ngưỡng chiếc xe độc đáo này thông qua clip dưới đây:
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn