Những “gã khổng lồ” tại Triển lãm Du thuyền Monaco 2018

Đến hẹn lại lên, Triển lãm Du thuyền Monaco chưa bao giờ hết sức hút đối với giới nhà giàu trên thế giới. Sự kiện diễn ra năm 2018 cũng không ngoại lệ khi hội tụ những “gã khổng lồ” trong lĩnh vực du thuyền, từ Cloud9, Boadicea cho đến Aquarius hay Kismet.

Cloud9: 74m
 
Cloud9 được sản xuất vào năm 2017 bởi CRN. Khoang nội thất do Winch Design thiết kế đem đến không gian rộng rãi cho 12 khách với 8 căn phòng, chưa kể đến nơi ở của 22 thủy thủ đoàn.
 
 
Cloud9 thuộc sở hữu của cựu chủ tịch BB Retail Brett Blundy là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình hoặc nhóm bạn nhờ được trang bị cơ sở vật chất hiện đại phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí như: Câu lạc bộ bãi biển,điều hòa không khí, bể Jacuzzi, phòng tập gym, cầu thang máy, kết nối Wifi, hệ thống chiếu sáng dưới nước... Giá thuê vào khoảng 900 nghìn USD/tuần.
 
Elandess: 74,5m
 
Ra đời tại xưởng đóng tàu Bremen (Đức) và bàn giao cho chủ sở hữu vào tháng 6/2018, mẫu du thuyền đã về tay Lloyd Dorfman - ông chủ Travelex, công ty ngoại hối danh tiếng có trụ sở tại London (Anh Quốc).
 
 
Elandess gây ấn tượng ở thân làm từ thép, trong khi cấu trúc thượng tầng làm bằng chất liệu nhôm trọng lượng nhẹ, sàn gỗ teak sang trọng. Không gian nội thất được bố trí với 7 cabin phục vụ 14 người. Bên cạnh đó là đội ngũ 24 thủy thủ đoàn trong 12 cabin. Có thể kể đến một số tính năng nổi bật như điều hòa không khí, bãi biển mini, bể bơi, garage dành cho một chiếc xuồng cỡ nhỏ.
 
Boadicea: 76,6m
 
 
Là một trong những mẫu du thuyền độc đáo và lớn nhất Triển lãm Du thuyền Monaco 2018, mẫu du thuyền Boadicea do Terence Disdale thiết kế có thể phục vụ 16 khách trong 8 cabin. Nội thất nổi bật nhờ các bề mặt chất liệu da cao cấp đến từ nước Ý, điểm nhấn là các vách ngăn làm từ lụa thô lạ mắt.
 
 
Ở đây, khách hàng sẽ tìm thấy hai phòng khách, một phòng quan sát, khu vực ăn tối sang trọng, quầy bar phục vụ đồ ăn sáng. Mỗi khu vực đều được chăm chút kỹ lưỡng cùng cách sắp xếp thông minh, tạo nên bầu không khí thân thiện và dễ chịu. Thậm chí, du khách có thể chọn ăn tối ở phía mũi tàu, phù hợp cho những buổi tiệc tùng sôi động.
 
Những tiện nghi khác trên thuyền gồm có phòng gym, hệ thống rạp chiếu phim trong nhà với chỗ ngồi đủ cho 14 người, sân đậu trực thăng, bộ dụng cụ lặn... Cung cấp sức mạnh cho phương tiện là bộ đôi động cơ diesel Caterpillar 2.590 mã lực.
 
Go: 77m
 
Từ trong ra ngoài, Go đều là “tác phẩm” của công ty Anh Quốc H2 Yacht Design. Không gian sinh sống bên trong được thiết kế với 9 cabin dành cho 18 người.
 
 
Go sở hữu một boong riêng biệt dành cho chủ sở hữu với căn phòng ở hướng về phía trước, bể bơi dài 5m phía sau và câu lạc bộ bãi biển diện tích 162 mét vuông.
 
Mẫu du thuyền đã hoàn thành chuyến thử nghiệm thành công trước khi ra mắt thế giới tại Triển lãm Monaco 2018.
 
Air: 80,8m
 
Air của Feadship từng được chứng nhận là mẫu du thuyền đầu tiên sở hữu sân đậu trực thăng thương mại đầy đủ tiện nghi. Sau đó, nó được tân trang lại với khoang nội thất tối giản nhưng vẫn đảm bảo sự tinh tế luôn được chờ đợi ở phân khúc du thuyền hạng sang. Bể bơi, phòng gym ngoài trời, phòng massage và xông hơi hay màn hình TV pop-up đều là những yếu tố góp phần tạo nên sức hấp dẫn ở mẫu du thuyền 80,8m.
 
 
Air đi kèm hệ thống ổn định “siêu hiện đại” có nhiệm vụ làm giảm độ rung lắc khi chuyển động, mang tới những chuyến đi êm ái. Với phạm vi hoạt động 5.000 hải lý cùng vận tốc tối đa 17 hải lý/giờ, du thuyền chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất và độ sang trọng. Giá thuê cho những cuộc hành trình dao động từ 881-934 USD/tuần.
 
Illusion Plus: 88,2m
 
Trung Quốc không phải là cái tên được nhắc đến trong lĩnh vực du thuyền nhưng quốc gia này cũng sở hữu một số thương hiệu đáng chú ý. Một trong số đó, Pride Mega Yachts, đã “trình làng” siêu du thuyền lớn nhất khu vực châu Á tên gọi Illusion Plus. Mẫu du thuyền sở hữu tới 6 boong với chiều dài tổng thể 88,2m.
 
Cũng không “ngoa” khi ví nó như một cung điện trên mặt nước với hàng chục căn phòng khác nhau. Nhưng nổi bật nhất phải kể đến phòng dành cho chủ sở hữu diện tích 80 mét vuông, những đặc điểm nổi bật gồm có cửa sổ kính cỡ lớn đem đến cái nhìn toàn cảnh, phòng làm việc...
 
 
Illusion Plus sở hữu tới 4 phòng khách cùng hai phòng ăn, 2 bể sục jacuzzi, 3 xuồng máy, 4 thang máy giúp việc đi lại trở nên dễ dàng.
 
Về khía cạnh truyền động, Pride đã làm việc với hãng siêu xe Roll-Royce và cho ra một động cơ diesel với khả năng vận hành yên tĩnh mà không phải “hy sinh” công suất. Illusion Plus đạt vận tốc tối đa 16 hải lý/giờ.
 
Barbara: 88,5m
 
Là một “gương mặt sáng giá” tại Triển lãm Du thuyền Monaco 2018, Barbara được sản xuất năm 2017 bởi Oceano với chiều dài 88,5m, rộng 14,5m. Ở Barbara toát lên cái nhìn hiện đại nhờ thân màu xanh đậm, kết hợp cấu trúc thượng tầng màu trắng tạo sự tương phản. Những đường cong mềm mại đan xen với cửa sổ kính cỡ lớn hình elip đều là “điểm cộng” tạo nên sức hấp dẫn của mẫu du thuyền.
 
 
Với cách thiết kế nhiều balcon tạo độ mở cho không gian nội thất. Chất liệu kín chiếm ưu thế khiến du khách có cảm giác được kết nối nhiều hơn với môi trường xung quanh. Giá niêm yết Barbara ở mức 211.239.000 USD.
 
Dar: 90m
 
Thêm một sản phẩm của Oceanco, siêu du thuyền Dar được sản xuất tại Hà Lan sở hữu chiều dài 90m và bàn giao cho chủ sở hữu trong năm 2018.
 
Nội thất Dar được thiết kế dành cho 12 khách ở qua đêm trong 6 cabin cùng 31 thủy thủ đoàn. Thân làm từ chất liệu thép kiên cố cùng kiến trúc thượng tầng bằng nhôm, sàn gỗ teck... đều là những đặc điểm phổ biến trên các dòng du thuyền siêu sang.
 
 
Khách hàng sẽ có cơ hội trải nghiệm những tiện nghi như bể bơi, thang máy, câu lạc bộ bãi biển, phòng tắm hơi, sân trực thăng... ở một không gian hoàn toàn khác biệt của cuộc sống thường ngày.
 
Aquarius: 91,7m
 
Aquarius là mẫu du thuyền được sản xuất vào năm 2016 bởi Feadship. Đảm nhiệm khâu thiết kế là công ty Sinot Exclusive Yacht Design của Hà Lan. Nó có thể chứa tối đa 12 khách mời trong 7 căn phòng ấm cúng và đầy đủ tiện nghi.
 
 
Sức mạnh trên mẫu du thuyền đến từ hệ thống động cơ diesel MTU 16V 4000 M63L sản sinh công suất 3.000 mã lực. Bình nhiên liệu 275.800L đảm bảo phạm vi hoạt động 5.500 hải lý, vận tốc tối đa 17 hải lý/giờ.
 
Kismet: 95m
 
Đáng chú ý nhất tại Triển lãm du thuyền danh tiếng có lẽ chính là Kismet với chiều dài 95m, giá thuê ở mức 1,29 triệu USD/tuần.
 
Ngay từ bên ngoài, Kismet đã gây ấn tượng mạnh bởi sự kết hợp hài hòa giữa những đường cong quyến rũ cùng dáng vẻ mạnh mẽ. Toàn bộ thân được làm từ hợp kim nhôm và thép chất lượng cao, sàn gỗ teak.
 
 
Được thiết kế với 4 boong riêng biệt, Kismet sở hữu một phòng dành cho chủ sở hữu, một phòng VIP cùng bốn phòng đôi phục vụ tổng cộng 12 khách. Khu vực dành cho các thủy thủ đoàn cũng không kém cạnh với sức chứa 22 người.
 
Nguồn sức mạnh trên mẫu du thuyền đến từ bộ đôi động cơ diesel Caterpillar với công suất 3.914 mã lực, đem đến vận tốc tối đa 16 hải lý/giờ. Tầm hoạt động 5.000 hải lý giúp Kismet tự tin đưa hành khách của mình đi khám phá những hòn đảo xinh đẹp.