Những bộ phim ‘phá xe’ đình đám trên màn ảnh rộng

Trong nhiều bộ phim hành động, bên cạnh những màn đấu súng, đấu võ gay cấn thì không thể thiếu các màn rượt đuổi xe kịch tính. Song để tạo ra những cảnh quay “phá xe” ấn tượng này thì hàng chục, thậm chí hàng trăm ôtô đã phải làm vật “hy sinh”, làm nền cho nhân vật chính. Dưới đây là 1 số phim có độ “sát xe” cao.

1)      Ronin (Sát thủ tự do) – 1998
 
 
 
 
Ronin là bộ phim hành động xoay quanh câu chuyện cựu nhân viên tình báo Mỹ bị vướng vào một phi vụ bí mật mà ngay cả tình báo Ireland và Nga cũng đều muốn có được. Đạo diễn John Frankenheimer đã khiến Ronin để lại ấn tượng trong lòng khán giả qua màn rượt đuổi xe hơi trên các con phố ở Paris (Pháp). Và để có được 8 phút đuổi bắt nghẹt thở đó, 80 chiếc xe đã bị phá hủy!
 
2)  Bullitt – 1968
 
 
 
Với khả năng lái xe điệu nghệ của mình, Trung úy Frank Bullitt (do diễn viên Steve McQueen thủ vai) cùng với người bạn đồng hành của mình là chiếc Ford Mustang 1968 đã đem đến những cảnh truy đuổi xe hơi kịch tính xuyên qua những khu phố tại San Francisco (Mỹ). Trong phim, có những lúc McQueen phải chạy với tốc độ hơn160km/h. Thế nên, tuy ra mắt đã lâu nhưng cho đến nay, màn rượt đuổi trong bộ phim vẫn được thế hệ người xem đánh giá là một trong những pha hành động hay nhất. Và để tạo ra màn đuổi bắt để đời cho chiếc Mustang này, hơn 80 chiếc ôtô khác đã “tử nạn”.
 
3)    Gone in 60 seconds (Biến mất trong 60 giây) – 1974
 
 
 
Gone in 60 seconds là một trong những bộ phim hành động kinh điển của Mỹ trong thập niên 70. Bộ phim xoay quanh một nhóm trộm xe hơi phải thực hiện phi vụ đánh cắp 48 chiếc xe trong vòng 1 ngày. Tuy nhiên, nhiệm vụ đã thất bại và họ phải cố gắng thoát khỏi vòng vây truy đuổi của cảnh sát. Gone in 60 seconds đã trở thành một trong những bộ phim nổi tiếng trong lịch sử điện ảnh Mỹ khi công bố thông tin 93 chiếc xe đã bị phá hủy để thực hiện pha rượt đuổi dài 40 phút qua 6 thành phố của bang California. Ngoài ra, bộ phim cũng đem lại thành công về mặt doanh thu khi cán mốc 40 triệu USD trên toàn cầu trong khi kinh phí của phim chỉ vỏn vẹn có 150.000 USD.
 

4)  The Blues Brothers (Anh em nhà Blues) – 1980

 

 

 

 

Với ý định sẽ nghỉ ngơi sau khi ra tù, anh em nhà Blues – Jake và Elwood  đã trở về thăm trại trẻ mồ côi ở Chicago, nơi từng nuôi dưỡng họ. Tuy nhiên, sau khi tới đây, họ biết rằng trại trẻ đã mất nguồn hỗ trợ và sẽ bị bán. Cách duy nhất để “cứu” trại trẻ là phải trả được 5.000 USD tiền thuế trong vòng 11 ngày. Và thế là anh em nhà Blues quyết định thực hiện 1 phi vụ lớn và trong đó có 1 màn rượt đuổi xe gay cấn với 103 chiếc xe đã bị phá hủy. Nhà sản xuất bộ phim cũng cho biết để thực hiện cảnh quay này, họ đã phải mua 60 xe cảnh sát với giá 400 USD/chiếc, gia cố lại khung gầm ôtô và thuê 40 lái xe đóng thế. Sau khi bộ phim “đóng máy” thì hầu hết các xe này cũng đều bị hư hỏng. Năm 2000, The Blues Brothers ra tiếp phần 2 và lại xuất hiện cảnh “phá xe” với số lượng lớn (104 xe đã bị phá hủy).
 
5)  G.I. Joe: Rise Of The Cobra (Cuộc chiến mãng xà) – 2009
 
 
 
Bộ phim G.I.Joe 2009 không những đạt được thành công về mặt doanh thu mà còn nhận được những đánh giá tích cực từ giới phê bình. Phim thu về  55 triệu USD trong tuần đầu công chiếu và doanh thu đứng thứ 4 trong các phim có doanh thu mở màn cao nhất trong tháng 8/2009. Tuy nhiên, trong những tuần tiếp theo thì “Biệt đội G.I.Joe” dần hạ nhiệt và doanh thu phòng vé đã giảm hơn 60%. Dù vậy, bộ phim vẫn để lại ấn tượng cho khán giả khi là một trong những phim “phá xe” nhiều nhất tính đến năm 2009 khi có tới 112 chiếc xe bị “hy sinh”. 
 
6)  A Good Day To Die Hard 5 (Đương đầu với thử thách) – 2013

 

 

 

Để làm ra phần thứ 5 của trong loạt phim mang đậm chất hành động  A Good Day To Die Hard do Bruce Willys thủ vai chính, 132 chiếc xe đã bị phá hủy hoàn toàn trong quá trình làm phim. Bên cạnh đó để có những màn rượt đuổi đắt giá, 518 chiếc xe khác cũng “thương tích đầy mình” và phải “chữa thương” mới có thể trở về nguyên trạng ban đầu. Đạo diễn John Moore cho biết tổng chi phí để đầu tư cho màn “phá xe” này lên tới 11 triệu USD, đó là còn chưa tính đến những chiếc Mercedes-Benz G được tài trợ miễn phí cho đoàn làm phim.

 

7)  Fast And Furious 6 – 2013

 

 

 
Từ năm 2001 đến nay, 6 phần của loạt phim hành động nổi tiếng của Hollywood Fast and Furious đã lần lượt ra mắt khán giả. Xuyên suốt loạt phim này là những pha hành động cháy nổ cùng với những màn rượt đuổi xe kịch tính. Tính đến hết phần 6 của series phim này thì đã có tới 96 loại xe được xuất hiện trong phim. Cùng với đó, riêng tại phần 6, ít nhất 300 xe đã bị “hủy diệt” hoàn toàn, chiếm 1/4 trong tổng số 1.200 chiếc xe bị phá hủy trong tất cả 6 phần phim. Có tin đồn rằng, để thực hiện 1 phân cảnh mà hơn 100 xe đã phải “kết thúc” vòng đời của mình.

 

8)  Transformers: Dark of the Moon (Vùng tối mặt trăng) – 2011

 
 
 
Transformers: Dark of the Moon là phần 3 của loạt phim robot biến hình. Đây là phần đem lại nhiều cảnh quay hành động ấn tượng và đem lại doanh thu cao nhất trong loạt phim Transformers. Để tạo nên thành công cho phần này, khoảng 532 ôtô đã bị phá hủy. Tuy nhiên, theo đạo diễn Michael Bay thì những chiếc xe này đều đã bị hư hỏng do lũ lụt. Theo luật, các công ty ôtô sẽ phải đem những chiếc xe này đi nghiền nát. Vì quả là kết thúc có hậu khi những chiếc xe này được chuyển đến cho đoàn làm phim. 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn