Người Hà Lan cũng thích… bắt xe ôm

Hàng ngày phải “vật lộn” với cảnh tắc đường đã khiến người dân Hà Lan nói chung và người dân sống ở thành phố Amsterdam nói riêng đã chán ngấy xe ô tô, taxi, xe điện hay xe buýt. Họ cũng không muốn phải đạp xe nhiều cây số với chiếc xe đạp. Vì vậy khi đội “xe ôm xanh” Hooper bắt đầu hoạt động vào đầu tuần này, người dân xứ sở hoa Tuy líp đã có thêm một sự lựa chọn thông minh.

Hệ thống “taxi” này mang tên Hooper do ông Ruben Beugels sáng lập. Ông chia sẻ về lý do thành lập hãng taxi mô tô xanh đầu tiên ở Châu Âu: “6 năm trước, tôi đã bỏ lỡ mất một cuộc hẹn rất quan trọng vì tắc đường khi đi trên một chuyến tàu điện. Lúc đó tôi nghĩ rằng sao chúng ta lại không có những chiếc xe nhỏ nhắn như xe máy làm phương tiện giao thông công cộng nhỉ?”
 
Thời gian gần đây người Hà Lan chuộng dùng xe đạp thay vì dùng ô tô, hay thậm chí những phương tiện giao thông công cộng phổ biến như tàu điện, tàu hỏa và xe buýt bởi những phương tiện này không được di chuyển trong khu vực phố cổ và cũng khó “nhúc nhích” khi các tuyến đường tắc nghẽn. Chính vì thế, Hooper ra đời như một giải pháp hữu hiệu giải quyết vấn đề trên.
 
 
Ruben Beugels kỳ vọng có thể thay đổi được dịch vụ vận tải công cộng khi có thể chở khách hàng tới tận cửa nhà của họ thay vì “thả” họ ở đầu ngõ như taxi vẫn thường làm.
 
Kể từ ngày 1/10, hệ thống xe Hooper đã được đưa vào sử dụng tại thành phố Amsterdam, Hà Lan với số lượng 100 xe. Các du khách chỉ cần bỏ ra 2,5 euro (gần 70.000 vnd) là có thể tham quan thành phố ở Hà Lan này. Dự kiến taxi mô tô xanh sẽ có mặt trên các thành phố khác ở Hà Lan trong suốt năm 2013 và có thể ở thủ đô Berlin, Đức và London, Anh khi hãng này cũng nhận được một vài lời mời.
 
Mỗi chiếc xe điện có thể di chuyển với vận tốc tối đa là 25 km/giờ và có thể đi được 130 km khi pin sạc đầy. Ngoài ra, chúng được trang bị hệ thống định vị dẫn đường thông minh của Công ty TomTom, Hà Lan kết hợp với điện thoại thông minh của hãng Samsung. Nhờ đó, khách hàng có thể đặt chỗ trên mạng thông qua ứng dụng Hopper trên điện thoại di động để tìm thấy một chiếc Hooper ở gần nhất.
 
Với ý tưởng độc đáo này, hãng Hooper đã nhận được rất nhiều nguồn tài trợ từ các tổ chức, trong đó có ngân hàng Triodos. Ông Maarten Thijs, đại diện ngân hàng cho hay: "Chúng tôi đánh giá cao ý tưởng này. Chúng tôi tài trợ dự án không nhằm thu lợi nhuận mà chỉ muốn chung sức để cải thiện môi trường sống".
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn