Nga dùng xe tăng làm xe cứu hỏa

Quân đội Nga sẽ được trang bị xe cứu hỏa mới phát triển từ nền tảng xe tăng chiến đấu T-72 và T-80.

 
Hãng tin RIA Novosti dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Dmitry Bulgakov cho biết phương tiện sẽ được đưa vào các cuộc tập trận quân sự ở vùng Novgorod, dự kiến bắt đầu vào ngày 27/5.
 
Xe chữa cháy được sản xuất tại nhà máy ở thành phố Omsk theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng. Ông cho biết, nó được thiết kế để chữa cháy và thực hiện những hoạt động cứu hộ tại các kho vũ khí. Nó cũng có thể được dùng để khắc phục những đám cháy rừng.
 
Xe có khả năng phun nước cao tới 100m và được trang bị một hệ thống điều khiển từ xa nhằm đảm bảo sự an toàn tối đa cho các nhân viên chữa cháy trong những điều kiện nguy hiểm. “Trong trường hợp tính mạng  của các thành viên bị đe dọa, họ có thể rời khỏi và xe sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình”. Thứ trưởng lý giải.
 
Phương tiện còn được thiết kế với một lớp vỏ bảo vệ khỏi sức nóng của các đám cháy và một bình nước 25m3. Cabin bọc thép giúp bảo vệ các thành viên khỏi những mảnh vỡ do cháy nổ.
 
Như vậy, từ một “kẻ hủy diệt”, những chiếc xe tăng đều có thể được chuyển đổi thành “người hùng” bảo vệ cho cuộc sống con người.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn