Nắng nóng có thể là thảm kịch với trẻ nhỏ trên xe hơi

Trong năm 2014, tại Mỹ đã có tổng cộng 31 trẻ em thiệt mạng vì bị bỏ quên trong xe hơi dưới trời nắng nóng và có tới 723 đứa trẻ xấu số qua đời kể từ năm 1991. Đây là số liệu của KidsandCars.org – tổ chức chuyên nghiên cứu các hậu quả đáng tiếc khi trẻ nhỏ bị bỏ mặc trong ôtô.

trenhotrongxe00
Theo bác sĩ Paul McPherson của Viện nhi St. Luke (Mỹ), cơ thể của trẻ nhỏ hấp thụ nhiệt nhanh hơn gấp 3-5 lần so với người lớn nhưng lại rất lâu để có thể giải nhiệt. Trong khi đó, một chiếc xe đậu dưới trời nắng nóng thì chỉ sau khoảng 15 phút nhiệt độ trong xe có thể tăng lên đến mức gây tử vong.
 
“Đối với những trẻ nhỏ, khi nhiệt độ cơ thể tăng cao đột ngột, các chức năng của não bộ sẽ hoạt động không chuẩn xác. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với những trẻ sơ sinh”, Paul McPherson cho biết.
 
Do đó, ngay cả khi nếu người lớn có ý định chạy vào cửa hàng tạp hóa để mua đồ gì đó trong vài phút, nhưng họ lại bị phân tâm bởi quá nhiều món đồ. 20 phút sau họ trở lại xe thì đứa trẻ đang bị nhốt trong xe rất có nguy cơ bị tử vong vì quá nóng. Chính vì vậy, cho dù có hơi bất tiện, bạn vẫn nên mang theo những đứa trẻ đi cùng để tránh những hậu quả đáng tiếc.
 
Tại Mỹ, việc bỏ quên một đứa trẻ trong xe dưới trời nắng nóng có thể bị buộc tội hình sự vì gây thương tích cho trẻ nhỏ và tùy thuộc vào hoàn cảnh có thể bị coi là trọng tội hay không. Trong trường hợp đứa trẻ bị thiệt mạng, nhiều khả năng các bậc cha mẹ sẽ phải đối mặt với cáo buộc ngộ sát. Không chỉ vậy, khi để đứa con của mình tử vong chỉ vì thói quen lơ đễnh, chắc hẳn các bậc phụ huynh còn phải chịu mức án cao hơn rất nhiều từ tòa án lương tâm.
 
Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm gần đây ở Việt Nam, việc lên xuống ôtô cũng trở thành ám ảnh của không ít lái xe, đặc biệt là những tài xế taxi không chỉ bởi nguy cơ sốc nhiệt mà còn bởi khả năng hấp thụ nhiệt quá nhanh của những chiếc xe khi đỗ dưới trời “đổ lửa”. Theo các nghiên cứu, khi nhiệt độ ngoài trời ở mức 35 độ C thì chỉ cần đỗ xe khoảng 20 phút, khoang cabin ôtô (không bật điều hòa) có thể lên tới 50 độ C. Nếu thời gian là 40 phút, nhiệt độ lúc này là 65,5 độ C gây khó chịu cho người ngồi trong xe và đặc biệt nguy hiểm cho trẻ nhỏ.