Nam giới thua cả bà bầu về độ an toàn khi lái xe

Một nghiên cứu mới cho thấy phụ nữ mang thai tăng có nguy cơ xảy ra tai nạn khi lái xe tăng tới 42% so với bình thường, nhưng vẫn an toàn hơn nam giới.

 
Các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học lâm sàng Canada ((ICES) đã theo dõi nửa triệu phụ nữ trong vòng 5 năm và phát hiện trong khoảng 3 tháng giữa của thai kỳ, nguy cơ họ gặp phải một vụ tai nạn nghiêm trọng tăng từ 4,55 lên 6,47/1.000 người.
 
Tổng cộng, 507.262 phụ nữ trong nghiên cứu thì có 6.922 vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng xảy ra trong 3 năm trước khi mang thai, tương đương 177 vụ mỗi tháng. Ở 3 tháng giữa thời kỳ thai sản, con số tăng lên 252 mỗi tháng. Tỷ lệ thấp nhất ở thời điểm một năm sau khi sinh bởi nữ giới thường cẩn thận hơn khi trong xe có trẻ sơ sinh.
 
Người đứng đầu nhóm nghiên cứu là Donald Redelmeier  cho biết ở 3 tháng giữa thai kỳ, phụ nữ có nguy cơ gặp tai nạn cao hơn vì họ bị ảnh hưởng bởi các triệu chứng như buồn nôn, mệt mỏi và mất tập trung. Tuy nhiên, ông cũng thêm vào, kết quả không có nghĩa là phụ nữ mang thai không nên lái xe.
 
Hơn nữa, “chúng tôi cũng không khuyến cáo họ trao quyền điều khiển cho các đức ông chồng của mình” khi tỷ lệ tai nạn trên vẫn không là gì so với tỷ lệ ở nam giới trong cùng độ tuổi (8/1.000 người). Thậm chí ở tháng “đỉnh điểm” trong thai kỳ là tháng thứ 5, tỷ lệ cũng chỉ là 7,66/1.000 người.
 
Nhìn chung, đối với phụ nữ, lái xe trong thời kỳ mang thai sẽ có cảm giác khó chịu và cũng nguy hiểm hơn so với người bình thường. Tuy nhiên, vẫn có một số “mẹo” để cuộc hành trình an toàn hơn, như  thắt dây an toàn đúng cách, điều chỉnh ghế ngồi sao cho phù hợp, kê thêm đệm lưng hay tốt nhất nên để họ làm hành khách.
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn