Mỹ: Kỷ niệm ngày 4/7 bằng cuộc tụ tập của Mini Cooper

Hơn 300 chiếc Mini Cooper đã tụ hội về Washington DC nhân dịp kỷ niệm 236 năm ngày Độc lập nước Mỹ, đồng thời cũng vừa tròn 200 năm cuộc chiến Anh - Mỹ.

Năm 1812, Hoa Kỳ tuyên chiến với Anh Quốc sau 36 năm tuyên bố độc lập nhằm mở rộng vùng lãnh thổ Tây Bắc và thoát khỏi ảnh hưởng của đế quốc Anh. Kỷ niệm 200 năm cuộc chiến nổ ra, hôm 4/7 vừa qua những người yêu thích thương hiệu Mini Cooper của Anh đã tụ hội về Washington DC với hơn 300 xe.
 
Trong số hàng trăm chiếc Mini tụ hội tại đây, có đủ các kích cỡ, màu sắc, phiên bản từ cũ đến mới. Những chủ xe đã trải qua hành trình 11 ngày từ khắp mọi Bang của nước Mỹ nhân kỷ niệm ngày lễ Độc lập. Màn đỗ xe được thực hiện tại Philadelphia trước khi tiến về thủ đô Washington để thưởng thức màn bắn pháo hoa.
 
Một người chơi xe chụp ảnh lưu niệm bên biểu tượng chú Sam của nước Mỹ
 
Người đàn ông hóa trang kiểu Elton John của thập niên 70, một
phong cách điển hình của nước Anh thời đo.
 
Đoàn xe di chuyển về Washington DC để thưởng thức lễ bắn pháo hoa

Đây cũng là hoạt động đi xuyên Mỹ thứ tư do Mini phát động trong năm nay nhân kỷ niệm 10 năm hãng xe Anh Quốc trở lại Mỹ.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn