Mẫu Mercedes-Benz 770K của Hitler sắp được bán đấu giá

Buổi bán đấu giá những chiếc xe cổ giá trị nhất thế giới diễn ra tại Scottdale sẽ được Worldwide Auctioneers tổ chức vào giữa tháng 1/2018. Nhà bán hàng Arizona sẽ mang đến đây mẫu xe đường trường hạng nặng Mercedes-Benz 770K sản xuất năm 1939. Chiếc xe này từng được nhà độc tài Adoft Hitler sử dụng làm xe diễu hành chính từ tháng 10/1939 đến tháng 5/1941.

Chiếc Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen sản xuất năm 1939 được dự đoán sẽ có giá lên đến 1 triệu USD. Theo thẩm định của nhà đấu giá, chiếc xe được văn phòng SS đặt làm riêng cho nhà độc tài Adoft Hitler sử dụng trong những chuyến thăm cao cấp và những buổi diễu hành từ tháng 10 năm 1939 đến tháng 5 năm 1941.
 
Mẫu xe này trang bị thiết bị bảo vệ cao cấp nhất hồi đó với kính chống đạn và được bọc sắt ở bên hông và gầm xe. Phía sau cũng có tấm thép có thể nâng lên để bảo vệ người ngồi sau. Cung cấp sức mạnh cho chiếc xe là khối động cơ 8 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 7.7 lít, với mức công suất tối đa 230 mã lực, kết hợp hộp số sàn 5 cấp.
 
Sau khi bán đấu giá, Worldwide Auctioneers cho biết sẽ  trích 10% giá trị của vật phẩm để quyên góp vào quỹ nghiên cứu Holocaust.