Lái xe cùng bạn đời dễ gặp tai nạn hơn

Một nghiên cứu cho thấy việc lái xe cùng “đối tác” khiến tài xế cảm thấy căng thẳng hơn bình thường, từ đó dẫn tới nguy cơ gặp tai nạn tăng cao.

Ảnh minh họa: Daily Mail
 
Theo quan niệm thông thường, đi đường xa mà có bạn thì lái xe tập trung hơn. Nhưng với các xe hiện đại, chuyện này đã có những hệ thống tiên tiến đảm nhiệm luôn, nên có lẽ càng hiện đại thì con người càng cô độc! Và một điều nữa ta thường cho rằng đúng, đó là đàn ông lái xe mà bị vợ ngồi bên cằn nhằn thì căng thẳng hơn. Thế nhưng kết quả nghiên cứu của Quỹ Bảo hiểm Allianz tiến hành đang kết luận ngược lại.
                                      
“Các lái xe sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, tự tin hơn, tập trung hơn khi lái xe một mình”, khảo sát trên 1.000 người tại Anh cho biết. Việc có bạn đời ở trong xe khiến não bộ căng thẳng, khiến bạn cảm thấy áp lực hơn gấp 4 lần bình thường, gấp 2 lần cảm giác trong giờ cao điểm. Thậm chí khi không có “một nửa” ở bên, lái xe có thể thư giãn, bình tĩnh và thoải mái hơn 65%. Từ đó, Quỹ Bảo hiểm Allianz đưa ra cảnh báo: Lái xe cùng bạn đời dễ gặp tai nạn.
 
Sự khác nhau giữa hai giới là rõ rệt. Một phần ba (32%) nữ lái xe, trong khi nam giới là 43%, cảm thấy bình thường khi có đối tác trong xe. Con cái cũng trở thành một vướng bận khi chưa đầy 25% phụ nữ và 33% đàn ông có thể bình tĩnh lái xe khi có con trẻ ở bên.
 
Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chỉ ra danh sách những người đứng đầu về “khả năng gây áp lực”: con của người khác, con của lái xe, phụ huynh, và các thành viên khác trong gia đình.
 
Con trẻ cũng là nhân tố gây áp lực cho các lái xe. Ảnh: Daily Mail
 
Nghiên cứu của Allianz cũng chỉ ra các cung đường khiến các lái xe áp lực nhất là: trung tâm thành phố (18%), khu vực thị trấn (8%), đường cao tốc (8%), đường giao nhau (5%),… Ngay ở trên đường cao tốc, chưa tới 29% phụ nữ và 46% đàn ông cảm thấy tự tin trong điều khiển xe hơi. Trong khi đó, các con đường làng quê được tin tưởng nhất với 52% người được hỏi cảm thấy tự tin và thoải mái khi lái xế hộp trên cung đường này.
 
Xét về mục đích lái xe, xếp đầu các yếu tố gây căng thẳng cho các lái xe là đi làm và trở về nhà (15%), lái xe tới các cuộc hẹn với khách hàng, bác sỹ (15%), đưa con đi học (11%),…  
 
Giám đốc điều hành Quỹ Bảo hiểm Allianz Jon Dye cho rằng: “Vấn đề này thực ra đã được nhiều người nghĩ tới từ lâu nhưng nay những số liệu mới chỉ ra rõ điều này. Nhưng điều quan trọng hơn cả là họ và cả đối tác của họ nhận thức được một cách đầy đủ điều này để không gây áp lực cho người đang điều khiển xe”.   
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn