Khoai tây chiên giúp đội đua Mazda ra sao

Ai làm món khoai tây chiên ngon nhất? – Đó là một trong số những câu hỏi được đưa tới hàng trăm học sinh, sinh viên tại các trường ở Detroit nhằm bắt đầu khóa học đặc biệt của Mazda Motorsports về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Xe đua Mazda
Chiếc xe đua SKYACTIV-D của Mazda xuất hiện trong ngày 27/5. Ảnh: MLive
 
Sự kiện này được Mazda vừa khởi xướng nhằm giúp các học sinh, sinh viên đến từ 10 trường khác nhau trên toàn nước Mỹ biết nhiều hơn về đua xe, về việc họ có thể làm bằng cách chọn lựa một nghề nghiệp liên quan tới một trong bốn lĩnh vực nói trên.
 
“Khoa học rất quan trọng đối với chương trình của chúng tôi và những việc mà chúng tôi đang làm trên các đường đua xe ô tô”, chuyên gia của Mazda Motorsports Kyle Kimball phát biểu tại sự kiện tổ chức ở trường Martin Luther King hôm thứ Ba (27/5).
 
Đối với câu hỏi về món khoai tây chiên, các quan chức của hãng xe Mazda đã sử dụng nó như một “bàn đạp” để thảo luận về cách chương trình đua xe của hãng đã sử dụng dầu diesel chế từ dầu ăn đã qua sử dụng như thế nào trên chiếc xe đua SKYACTIV-D. Cũng theo khẳng định từ những vị quan chức này, Mazda Motorsports là đội đua duy nhất sử dụng động cơ dầu diesel 4 xy-lanh trong Giải vô địch xe thể thao TUDOR.
 
Chương trình này được Mazda kỳ vọng sẽ đem tới kiến thức về đua xe cho hơn 10.000 học sinh, sinh viên trên khắp nước Mỹ trong khi họ thực hiện các vòng đua của mình. Tới nay, họ đã giới thiệu tới khoảng 4.000 người.
 
Byron Gardner - một học sinh 17 tuổi học tại trường Martin Luther King - cho biết chương trình của Mazda rất thú vị và khẳng định đặc biệt chiếc Mazda SKYACTIV-D dùng nhiên liệu sạch mà cũng được trưng bày trong sự kiện tổ chức tại trường vừa qua. “Nó thật tuyệt. Tôi thích xe đua ngay từ khi còn nhỏ. Tôi rất bất ngờ về chương trình của Mazda”.
 
Theo khẳng định của Giám đốc Mazda Motorsports John M. Doonan, chương trình này được thiết kế để cho các học sinh có được những góc nhìn khác nhau về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để họ có thể trở thành một phi công, bác sỹ, thợ cơ khí hay các lái xe ô tô
 
“Điều quan trọng vẫn là con người. Cũng như mỗi các bạn, đang học tập hàng ngày và hãy áp dụng những gì mình đang học vào thực tiễn”, ông Doonan nói với các học viên.  
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn