Hơn chục vệ sĩ “chạy bộ” bảo vệ xe limo của Kim Jong-un

Sau khi hội đàm liên Triều sáng ngày 27/4 kết thúc, Kim Jong-un đã di chuyển đến địa điểm ăn trưa trong một chiếc xe limo có tới 12 vệ sĩ chạy theo để bảo vệ.  

Ảnh: Reuters
 
Các hình ảnh cho thấy đoàn vệ sĩ xếp thành hình vòng cung quanh chiếc xe Mercedes-Benz màu đen khi phương tiện di chuyển từ tòa nhà Hòa Bình thuộc quản lý của Hàn Quốc tới tòa nhà của Triều Tiên. Đây là nơi ông Kim cùng các quan chức Triều Tiên dùng bữa trưa trước khi quay trở lại biên giới Hàn Quốc cho phiên họp chiều.
 
 
 
Trong quá trình di chuyển, chiếc limo lăn bánh khá chậm, 12 vệ sĩ cũng nhanh chóng “thay đổi đội hình” để không làm ảnh hưởng đến tuyến đường của phương tiện.
 
 
Đoàn vệ sĩ này là những binh lính được tuyển chọn nghiêm ngặt. Họ đều giỏi võ và có khả năng ngắm bắn rất tốt.
 
 
Ngày 27/4 đánh dấu lần đầu tiên, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bước qua biên giới quân sự Hàn-Triều để sang Hàn Quốc, tham dự cuộc gặp thượng đỉnh đang được cả thế giới quan tâm theo dõi. Đây là một sự kiện mang tính lịch sử khi lần đầu tiên một lãnh đạo Triều Tiên đặt chân lên lãnh thổ Hàn Quốc kể từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên giai đoạn 1950-1953.