Hàng nghìn tài xế Pháp biểu tình trước nguy cơ bị hạn chế tốc độ

Hàng nghìn tài xế Pháp giận dữ đã xuống đường biểu tình phản đối một dự luật chính phủ đưa ra nhằm hạn chế tốc độ tối đa của xe môtô từ 90 km/h xuống còn 80 km/h trên đường không phải đường cao tốc.

 
 
Tài xế các xe Harley Davidson, Honda và Kawasaki đã đổ ra đường ở các thành phố như Paris, Lyon, Toulouse với những lá cờ cắm trên đầu xe. Tất cả đều đi với tốc độ “rùa bò”, trong đó có cả cảnh sát. Thủ đô Paris là thành phố có số người biểu tình lớn nhất với khoảng 5.000 chiếc xe môtô làm giao thông tê liệt trong nhiều giờ liền.
 
 
Trung tâm An toàn giao thông Quốc gia dự kiến vào tháng tới sẽ xem xét một loạt đề xuất nhằm giảm những vụ tai nạn giao thông trên đường, một trong số đó là giảm giới hạn tốc độ. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào cuối năm nay.
 
 
Theo các chuyên gia an toàn đường bộ, biện pháp có thể cứu mạng người. Họ cũng đề cập đến sự ra đời của các radar tốc độ cách đây 10 năm đã giảm 50% các vụ tai nạn, từ 7.200 vào năm 2002 xuống 3.300 vụ năm 2013. Chính phủ Pháp muốn đến năm 2020, số người thiệt mạng còn thấp hơn nữa.
 
 
Tuy nhiên, Jean-Marc Belotti – Chủ tịch Hiệp hội các tay lái nổi giận (French Asscociation of Angry Bikers) ở Paris – cho rằng: “Tốc độ không phải nguyên nhân gây ra những vụ tai nạn chết người mà chính là cách lái xe của các tài xế”.
 
 
Trong khi đó, Jerome Pentolini, một trong những người tham gia cuộc biểu tình, cho rằng đây chỉ là một giải pháp “nghèo nàn”, tốt hơn, các nhà lập pháp nên cải thiện những bài kiểm tra trình độ lái xe hay nâng cấp đường xá. Nhiều người khác còn cho rằng đây là cách để chính phủ thu thêm ngân sách khi dự luật được phê chuẩn và áp dụng.
 
Một số nguồn tin của Pháp cho biết những hoạt động biểu tình tương tự sẽ còn tiếp tục cho đến khi giới chức trách nhận ra sự bất cập của dự luật mới.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn