GM tái chế gần 2 triệu vỏ chai nhựa

GM vừa công bố “cột mốc” quan trọng trong lĩnh vực tái chế khi tận dụng hai triệu vỏ chai nhựa bỏ đi tại Flint, Michigan (Mỹ).  

GM tái chế vỏ chai nhựa
 
Ở thành phố Flint, người dân không thể sử dụng nguồn nước do bị nhiễm chì nặng. Họ phải mua nước uống đóng chai để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, hành động này lại để lại hậu quả nặng nề khi vỏ chai nhựa bỏ đi  tạo thành những đống rác thải khiến cơ quan môi trường khó xử lý.
 
Trước tình hình đó, GM đã nảy ra ý tưởng mới là bắt tay với công ty tái chế Schupan Recycling để thu thập những vỏ chai nhựa đã qua sử dụng. Chúng được rửa sạch, nghiền nát và “biến” thành loại bông.
 
GM tái chế vỏ chai nhựa 1
 
Sau đó, nguyên liệu này được hãng xe GM dùng vào 3 mục đích khác nhau, bao gồm một dự án về Corporate Social Responsibility (tạm dịch: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp). Ngoài ra, chúng còn được đưa vào quá trình sản xuất vỏ động cơ V6 trên mẫu xe Chevrolet Equinox, bộ lọc không khí hay áo khoác cho những người vô gia cư. Đây được xem là một trong những giải pháp thân thiện với môi trường cũng như góp phần hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn. Cũng theo hãng xe Mỹ, bông chế từ vỏ chai nhựa đã được hàng chục nhà máy tận dụng trong quá trình sản xuất bộ lọc không khí.
 
GM tái chế vỏ chai nhựa 2