Đua offroad VOC 2014 sẽ có hạng mục cho xe bán tải nguyên bản

Sau một năm gián đoạn, giải đua xe địa hình VOC (Vietnam Offroad Cup) sẽ trở lại vào ngày 7/6 tới đây, lần đầu tiên có hạng mục thi riêng cho loại xe bán tải (pickup) nhưng giữ nguyên bản, không qua nâng cấp bất kỳ chi tiết nào.

 
Để chuẩn bị cho giải đua xe VOC, dịp cuối tuần vừa qua, nhóm xe pick-up của các thành viên trên diễn đàn otofun đã tụ tập tại khu vực đường đua trong Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây để hâm nóng cuộc thi.
 
 
Tham dự chạy thử có hơn chục xe đua gồm phần lớn thuộc CLB Triton (sử dụng xe Mitsubishi Triton) và một vài xe mang thương hiệu khác như Mazda BT50, Nissan Navara, Ford Ranger, Toyota Hilux.
 
Các xe sau khi tham dự buổi tập đều có chung một màu sơn…bằng bùn
 
Mặc dù là chạy thử nhưng với những tay lái sở hữu pick-up, lại được thả vào môi trường offroad thì đều…không kìm được chân ga. Các xe xuất hiện từ sáng tại bãi thi và hỳ hục…lội bùn đến quá trưa. Xe nào sau khi ra về cũng đồng loạt cùng một thương hiệu…xe bùn (bùn phủ kín chỉ trừ kính lái).
 
Đường thi số 1, các xe vượt chướng ngại vật là cây và chạy lưng chừng dốc
 
Vì là lần đầu tiên mở một phân hạng thi đấu riêng cho pick-up nên tại VOC 2014, sẽ có 3 đường thi cho hạng này tương tự hạng thi cơ bản. Các xe tham gia thi đấu phải đảm bảo đủ yếu tố: nguyên bản theo nhà sản xuất (không được thay đổi động cơ, hộp số, cầu, cũng như không được thay đổi kết cấu hệ thống treo), lái xe phải có mũ bảo hiểm, giầy có dây buộc, xe có dây đai an toàn, găng tay bảo hộ…
 
Bài thi số 2, chạy leo dốc và xuống dốc với quãng đường dài. Với bài thi số 7, các xe chạy lấy đà và vào cua vòng tròn.
 
Hiện nay, dòng xe pick-up đang được người tiêu dùng Việt Nam quan tâm và đã có đến 6 thương hiệu chính hãng thuộc VAMA bán loại xe này ra thị trường. Tính đến hết tháng 4/2014, các thành viên VAMA bán được 2.370 xe bán tải, chiếm khoảng 7% trong số 34.284 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm. Trong đó, Ford vẫn dẫn đầu với mẫu Ranger (1.040 xe), đứng thứ 2 là Toyota Hilux (529 xe) và tiếp theo là Mazda BT50 (475 xe).
 
Một chiếc Nissan Navara
 
Mitsubishi Triton
 
Thử kéo bằng cáp mềm
 
Ford Ranger
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn