Dạo chơi trên du thuyền xa hoa Benetti FB801 M/Y Vica

Nổi tiếng với những siêu du thuyền sang trọng, độc quyền và đắt đỏ, Benetti một lần nữa lại khiến giới sành chơi phải trầm trồ khi ra mắt du thuyền FB801 M/Y Vica. Đây là chiếc du thuyền 50m đầu tiên được hãng phát triển từ hai kỹ thuật khác nhau: vỏ tàu làm từ sợi thủy tinh, trong khi các tầng trên là một kết cấu bằng nhôm vừa cho trọng lượng nhẹ, vừa vững chắc.

 Benetti FB801 M/Y Vica anh 7
 
VICA gồm 4 boong chính và được liên kết bởi một cầu thang trung tâm. Bên cạnh là các hành lang thiết kế thanh lịch, tạo điều kiện cho hành khách có thể dễ dàng tiếp cận các phòng ở. Ngoài các phòng chính còn có khu vực dành riêng cho phòng động cơ, các khu vực dịch vụ, giặt là…
 
 Benetti FB801 M/Y Vica anh 6
 
Ở FB801, khách hàng có thể tận hưởng tối đa không gian ngoài trời với boong sau thiết kế mở, trong khi phía trước là sân thượng và một khu tắm nắng diện tích lớn.
 
Ngoại thất gây ấn tượng mạnh với các cửa sổ kính “full-length”, đem ánh sáng tự nhiên chan hòa khắp nội thất tàu. Một đặc điểm nổi bật khác là lối đi dẫn xuống mực nước biển. Có điều, nó chỉ dành riêng cho chủ sở hữu.
 
 Benetti FB801 M/Y Vica anh 5
 
Boong trên cùng được thiết kế với ghế đi-văng dài đặt cạnh bể sục Jacuzzi. Du khách có thể dành cả ngày nằm thư giãn tắm nắng trong một không gian rộng rãi, thoáng đãng mà vẫn đảm bảo sự riêng tư.
 
 Benetti FB801 M/Y Vica anh 4
Để phục vụ những du khách muốn trải nghiệm tối đa cảm giác “mở”, du thuyền còn có tầng thượng với đầy đủ các tiện nghi, bao gồm một bể Jacuzzi thứ hai, bao quanh là khu vực tắm nắng, bàn ăn, quầy bar, nơi hành khách có thể thưởng thức đồ uống vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Đây cũng sẽ là một không gian lý tưởng cho những bữa tối lãng mạn trên nền một bản nhạc du dương.
 
 Benetti FB801 M/Y Vica anh 3
 
Đặc biệt, phía trước có thể được chuyển đổi thành sân trực thăng. Chủ sở hữu VICA không chọn tính năng này, nhưng cấu trúc thuyền vẫn được thiết kế chắc chắn và đủ chỗ cho một chiếc trực thăng nhỏ đưa khách lên boong.
 
 Benetti FB801 M/Y Vica anh 2
Bước chân lên thuyền, du khách sẽ được chào đón ở phòng chính, ngay cạnh đó là một khu vực “tô điểm” bằng các món đồ sang trọng như đàn piano, dàn karaoke, quầy bar mang phong cách Mỹ, ghế sofa, bàn uống café hay màn hình plasma cực lớn.
 
Nội thất bố trí theo phong cách cổ điển với 4 phòng hành khách ở boong dưới. Phòng chủ sở hữu hướng lên phía boong chính. Trong số 4 phòng khách, hai phòng phía sau được trang bị giường Queen cỡ lớn, ở hai phòng còn lại là các giường đôi. Chúng đều được ngăn cách bằng các hành lang. Hoàn toàn tách biệt với khu vực dành cho khách còn có 6 cabin cho 12 thành viên phi hành đoàn.
 
 Benetti FB801 M/Y Vica anh 1
 
Toàn bộ nội thất được thiết kế bởi Benetti, dưới sự chỉ dẫn của kiến trúc sư Mariarosa Remedi cùng nhà thiết kế riêng của chủ sở hữu. Chất liệu chính được sử dụng là gỗ anh đào, bên cạnh đó là các chi tiết làm từ gỗ hồng mộc, sang chảnh mà vẫn đảm bảo độ chắc chắn. Hệ thống ánh sáng sử dụng các đèn LED công nghệ cao, kết hợp với cột thạch cao có tác dụng phản sáng tạo nên không gian lộng lẫy, choáng ngợp như một cung điện. Mặc dù vậy, chúng không làm mất đi bầu không khí ấm cúng mà vẫn đem lại cho hành khách cảm giác gần gũi, thân thuộc như đang ở trong chính ngôi nhà của mình.
 
Cung cấp sức mạnh là 2 động cơ CAT C32 Acert, mỗi động cơ cho công suất 970 kW, giúp đảm bảo sự vận hành hiệu quả của du thuyền có trọng lượng 498 tấn. FB801 M/Y Vica có phạm vi hoạt động 4.000 hải lý với tốc độ tối đa 15,5 hải lý. Du thuyền hứa hẹn đem đến những chuyến đi dễ chịu, êm ái nhờ độ rung, tiếng ồn đã được giảm thiểu tối đa do lớp ngăn cách bằng nhựa ở động cơ và các trục dẫn động.