Công bố loạt số điện thoại nóng chống tội phạm đường phố

Các số điện thoại hotline dễ nhớ, luôn tiếp nhận các cuộc gọi cầu cứu bất kể ngày đêm, giúp người dân nhanh chóng kêu gọi sự trợ giúp khi gặp phải tội phạm chặn xe giữa đường để trấn lột, đe dọa tính mạng...

Cong-bo-loat-so-dien-thoai-nong-chong-toi-pham-duong-pho-anh-1
 
Giúp người dân hạn chế tình trạng bị cướp giật, các “hiệp sĩ” đã thành lập các đội chuyên nghiệp, hoạt động không vụ lợi, giúp đỡ người lái xe bị hỏng hóc bất ngờ trên đường hoặc gặp tai nạn giao thông, khi nghi ngờ bị các đối tượng nguy hiểm bám theo... Mọi người có thể gọi ngay theo số điện thoại đường dây nóng của các biệt đội được thành lập tại những địa phương là “điểm nóng” về tình hình an ninh trật tự như TP.HCM, Bình Dương, Biên Hòa...
 
Cong-bo-loat-so-dien-thoai-nong-chong-toi-pham-duong-pho-anh-2
 
Tại TP.HCM, góp phần bổ sung vào đội ngũ khắc tinh của tội phạm đường phố là Biệt đội SBC (săn bắt cướp) TP.HCM với số điện thoại đường dây nóng 09.11.22.53.53, Đội Hiệp sĩ TP.HCM với số điện thoại 0922.13.13.13 và Biệt đội SOS Sài Gòn (0931.883.119 hoặc 0974.131.709). Một khu vực khác cũng là địa bàn được ưu tiên chọn lựa “săn mồi” của tội phạm cướp giật là Dĩ An - Bình Dương, người lái xe thêm phần yên tâm khi ra đường nhờ Đội Phòng chống tội phạm Dĩ An - Bình Dương túc trực nhận thông tin khẩn qua số điện thoại 0908.997.398 và 0948.757.374 để nỗ lực kịp thời chặn đứng hành vi phạm tội.
 
Bên cạnh đó, Biệt đội SBC Biên Hòa - Đồng Nai (0933.648.113) phối hợp với các đồng nghiệp tại TP.HCM và Bình Dương tạo thành thế trận góp phần vây chặt bọn tội phạm muốn lộng hành tại các khu vực sầm uất này. Ngoài ra, ở Long Thành, người dân yên lòng hơn nếu có việc phải lái xe qua đây khi có sự hiện diện của Đội Phòng chống tội phạm - SBC huyện Long Thành (0911.557.113). Hỗ trợ chặt chẽ tại Nhơn Trạch - Đồng Nai là CLB SBC Nhơn Trạch - ĐN (0941.03.99.03).
 
CLB Phòng chống tội phạm Hóc Môn (0933.994.113) nhiều phen khiến bọn xấu phải chùn tay nếu có ý đồ cướp giật của người lái xe. Có việc phải đổi hướng ngược lên Củ Chi, người đi đường phần nào cảm thấy an tâm hơn với sự trợ giúp của CLB SOS Củ Chi (01665.199.116). Tiếp tục di chuyển xa hơn về Tây Ninh, người lái xe chẳng may gặp sự cố khi đến địa phương này có thể nhờ sự chi viện của Đội Cứu hộ khu vực Tây Ninh (0924.999.115) luôn cố gắng có mặt nhanh nhất để hỗ trợ.
 
Ở một hướng khác, trên quốc lộ 51, Đội hỗ trợ SOS 117 Đồng Nai (091.113.1.117) sẵn sàng giúp người đi đường giảm thiểu thiệt hại khi phải đối đầu với bọn bất lương gây rắc rối trên tuyến giao thông nhộn nhịp này. Chung tay hành động với SOS 117 Đồng Nai là Biệt đội SBC Ngã 3 Vũng Tàu (0936.203.632) vốn trực chiến ở vùng sát sườn quốc lộ 51.
 
Là một điểm đến du lịch nổi tiếng quen thuộc ở phía Nam, du khách tham quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có thể gặp phải những tình huống bất trắc. Khi ấy, họ có thể gọi cho các thành viên trong Đội SBC Tân Thành - BRVT (0981.031.113).
 
Box
Bình Dương là địa phương đầu tiên trong cả nước cho phép thành lập các câu lạc bộ phòng chống tội phạm (CLBPCTP) với lực lượng nòng cốt là các “hiệp sĩ đường phố”. Hiện tỉnh này có hàng chục đội nhóm “hiệp sĩ”, được công an tỉnh tổ chức đào tạo nghiệp vụ, kiến thức pháp luật. Các “hiệp sĩ” Bình Dương làm đủ ngành nghề, có sức khỏe, giỏi võ, từng tham gia phong trào an ninh trật tự địa phương. Mỗi năm họ bắt quả tang gần 300 vụ trộm, cướp giật, giao cơ quan chức năng xử lý hàng trăm đối tượng.
 
Hằng ngày, họ chia thành nhiều tốp tuần tra trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm nạn cướp giật. Khi phát hiện đối tượng “ăn hàng”, họ có mặt bắt quả tang và giao cho công an xử lý. Nguyên tắc hoạt động của nhóm là không được tự ý đi săn bắt cướp mà phải theo kế hoạch của nhóm, nếu ai vi phạm thì bị loại. Hằng tuần họ gặp nhau trao đổi kiến thức pháp luật, võ thuật, kỹ năng săn bắt cướp...