Chế tạo siêu xe của Batman từ 10 tấn sắt vụn

Cảm hứng từ tình yêu và sự hâm mộ cuồng nhiệt đã giúp tạo nên bản sao của siêu xe Tumbler, xe của Batman trong tập phim “Kỵ sĩ bóng đêm”, từ 10 tấn kim loại phế liệu.

Đã có khá nhiều fan hâm mộ tung ra các bản sao của chiếc Tumbler Batmobile. Song, nếu xét về ngoại hình thì bản sao chiếc Tumbler mới xuất hiện trên đường phố Thượng Hải (Trung Quốc) của một chàng trai 26 tuổi là bản sao giống chiếc siêu xe nguyên bản của Batman nhất từ trước đến nay. Hơn nữa, đây cũng là phiên bản có chi phí xây dựng rẻ nhất vì tất cả các vật liệu để chế tạo mẫu xe này đều từ … sắt vụn.
 
Theo trang Inautonews, chủ nhân của chiếc xe này tên là Lý Lệ Uy, 26 tuổi. Anh đã cùng một nhóm bạn bỏ ra khoảng 70.000 NDT (11.000 USD) và mất khoảng hai tháng để hoàn thiện mẫu xe “nhái” chiếc Batmobile Tumbler. Tổng khối lượng kim loại phế liệu để hoàn thiện mẫu xe này lên tới 10 tấn.
 
Bản sao Tumbler Trung Quốc này chỉ có thể được coi là một khái niệm “xe hơi tĩnh” khi nó không được trang bị động cơ và bánh xe cũng không thể rẽ được. Mặc dù vậy, với việc trang bị lốp xe khủng, ghế ngồi và vô lăng, ngoại hình chiếc xe khá bắt mắt. Điều thú vị là nhóm này còn chế tạo cả chục bản sao chiếc xe của người hùng bóng đêm để cho thuê. Với giá cho thuê “cắt cổ” lên tới 1.600 USD/ngày, chủ nhân của chiếc xe tự tin khẳng định có thể kiếm được 10.000 – 11.000 USD/tháng.
 
Nghĩa là trong khi Trung Quốc tìm cách đả kích các giá trị của Mỹ, người dân nước này lại thường tìm thấy thần tượng của mình trong văn hoá và lối sống kiểu Mỹ.
 
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn