Cảnh sát Indonesia được trang bị thêm 2 siêu xe Lamborghini

Cảnh sát Dubai đang đứng đầu thế giới về trào lưu siêu xe với một hạm đội xe “khủng”. Không chịu thua kém, cảnh sát Indonesia cũng vừa kết nạp 2 siêu xe Lamborghini mới với bộ “đồng phục” đặc trưng của cảnh sát nước này.

Đó là chiếc Lamborghini Aventador màu trắng và Lamborghini Gallardo màu xám mờ. Cả hai đều được trang trí bằng màu sơn đặc trưng của xe cảnh sát Indonesia. Chiếc Aventador được dán dòng chữ cảnh sát phía trước và có huy hiệu hai bên sườn. Xe được dự đoán dành cho công tác tuần tra trên đường cao tốc vì phía đuôi có dòng chữ “Highway Patrol”. Trong khi đó, cả phần trước và sau chiếc Gallardo đều có dán dòng chữ Polisi có nghĩa là cảnh sát.
 
 
Aventador được trang bị một động cơ V12 công suất 700 mã lực, trong khi “đồng nghiệp” Gallardo lại sử dụng động cơ V10 với công suất 575 mã lực.
 
 
Hai  siêu xe của hãng xe Ý được bắt gặp bên ngoài một lễ kỷ niệm của cảnh sát Indonesia. Tuy nhiên, chưa có nhiều thông tin được tiết lộ. Cũng không rõ liệu chúng có được dùng để phòng chống tội phạm hay chỉ để trưng bày.
 
Trong bối cảnh tham nhũng đang trở thành vấn đề nóng hổi ở Indonesia, trong khi lực lượng cảnh sát nước này vừa mở một chiến dịch nhằm trong sạch hóa nội bộ, việc các siêu xe liên tiếp được ghi tên trong bộ sưu tập xe công vụ có vẻ như là điều dễ hiểu! Và đây không phải lần đầu tiên cảnh sát Indonesia được trang bị xe công vụ. Quốc đảo này dường như có một sự ưu ái đặc biệt dành để “làm đẹp” cho lực lượng hành pháp với những cái tên như Mitsubishi Lancer, Honda CR-V hay Hyundai Avante. Đây là biểu tượng xa hoa so với đời sống chật vật của tầng lớp quần chúng và đó cũng là một lý do để  Liệu Joko Widodo, nhà chính trị đi lên từ những khu phố ổ chuột sẽ tạo ra sự khác biệt trong cuộc bầu cử năm nay?
 
 
 
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn