Bồn tắm nước nóng chạy nhanh nhất thế giới

2 kỹ sư người Canada đã có một ý tưởng “điên rồ” là biến chiếc 1969 Cadillac thành một bể tắm nước nóng di động chạy nhanh nhất thế giới.

Dự án có tên Carpool Deville và được thực hiện trong khoảng thời gian 6 năm. Duncan Forster và  Phil Weicker đã nảy ra ý tưởng về một bồn tắm trên các bánh xe khi đang là sinh viên kỹ thuật tại trường đại học McMaster ở Hamilton, Ontario.
 
 
Nội thất xe đã được thay thế hoàn toàn bằng một bình nước làm bằng sợi thủy tinh. Tất cả các công việc đều được làm bằng tay. Trong khi đó động cơ V8 dung tích 7.7L ban đầu của xe được giữ nguyên, vừa cung cấp sức mạnh cho xe, vừa có tác dụng làm nóng nước tới 39 độ C.
 
Nhóm đang có kế hoạch sẽ đem sản phẩm đi tham gia Speed Week, một cuộc đua hàng năm tại Bonneville Salt Flats, Utah vào tháng 8 năm nay. Nếu ra mắt thành công, Carpool DeVille sẽ được công nhận là bồn tắm nước nóng chạy nhanh nhất thế giới.
 
Mới đây, nhóm cũng đã hoàn thành một chiến dịch gây quỹ số tiền 11.251 USD, cao hơn mục tiêu ban đầu là 10.000 USD, để đưa sản phẩm đến cuộc đua, bao gồm phí thuê xe tải chuyên chở, chi phí cho nhiên liệu hay các thiết bị an toàn.
 
 
Dù chưa đặt chân đến Utah nhưng cái tên Carpool Deville đã được biết đến trên khắp thế giới và xuất hiện trên rất nhiều tờ báo.  Một số ý kiến phản đối cho rằng đây là một dự án lãng phí tiền bạc và thời gian. Tuy nhiên, phần lớn các phản hồi còn lại đều là những bình luận tích cực và ủng hộ.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn