Bỏ rơi con trong xe để đi đánh bài suốt đêm

Một cặp đôi ở Hialeah, Florida (Mỹ), đã bị bắt giữ sau khi cố tình bỏ rơi hai đứa con nhỏ ngủ say trong xe ôtô với động cơ vẫn đang hoạt động. Chiếc xe đỗ ngay trước cửa một sòng bạc và bố mẹ chúng thì mải mê với những trò đỏ đen.

Cặp đôi phải hầu tòa vì bỏ bê con cái
Theo trang Autoevolution, Tyrell Johnson 25 tuổi và cô bạn gái 26 tuổi đã bị buộc tội bỏ bê trẻ em khi cặp đôi này để hai đứa con nhỏ của chính mình ngủ say bên trong một chiếc xe hơi suốt đêm hôm thứ Năm (28/8).
 
Rất may, một người bảo vệ giám sát video an ninh đã kịp thời phát hiện ra hai bé trai 1 tuổi và 4 tuổi. Tại thời điểm đó, cửa xe đã bị khóa trong khi động cơ xe vẫn đang hoạt động .
 
Cảnh sát đã có mặt tại sòng bạc Hialeah Park và bắt giữ cặp đôi này. Hiện hai người này đã bị cấm tiếp xúc với hai đứa nhỏ cho đến khi có kết quả cuối cùng của phiên tòa tiếp theo diễn ra vào ngày 12/9 tới.
 
Tình trạng các bậc phụ huynh sơ ý bỏ quên con đang ngủ trong xe không còn là chuyện hiếm. Tuy nhiên, việc cố tình để con lại trong xe để thỏa mãn “cơn nghiện” cờ bạc của cặp đôi này lại là một hành vi vô cùng nguy hiểm, thậm chí đây có thể coi là một hình vi có chủ đích bởi xe vẫn bật máy trong khi cửa xe khóa chặt. Trong khi đó, không ít trường hợp thương tâm ở Mỹ khi trẻ bị thiệt mạng vì thiếu không khí do bị “nhốt” trong xe quá lâu.
 
Trước thực trạng đau lòng này, hồi tháng 7/2014, Janette Fennell, Chủ tịch và nhà sáng lập của KidsAndCars.org – một tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ các tính năng an toàn xe hơi đối với trẻ em – đã kiến nghị lên chính phủ Mỹ về việc cung cấp kinh phí cho dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ phát hiện đứa trẻ  bị bỏ sót trên xe ôtô. Tuy nhiên, cho đến nay, kiến nghị này vẫn chưa được thông qua.
Vân Du
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn