Biến bồn nước thành nhà di dộng

Taku-Tanku là một ngôi nhà di động nhỏ gọn làm từ 2 bình chứa nước 3.000L và một số loại vật liệu đúc sẵn khác.

Dự án là kết quả sự hợp tác giữa Stereotank ở New York và Takahiro Fukuda trong một cuộc thi thiết kế nhà tại Nhật Bản. Taku-Tanku có thể được kéo bằng một chiếc xe đạp, ôtô, thậm chí bằng sức người. Nó không những là một người bạn đồng hành, một nơi sinh sống mà còn được dùng để quảng bá vai trò quan trọng của nước trong cuộc sống.
 
 
Công việc lắp đặt rất đơn giản, lại có thể tận dụng được những vật liệu tái chế. Đổi lại, từ 2 đến 3 người có thể ở trong đó và cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc thú vị ở nhiều không gian khác nhau.
 
 
Taka-Tanku được trang trí với lớp sơn màu cam bắt mắt và những tiện nghi thường thấy ở một ngôi nhà thông thường.
 
 
Những vật liệu và thiết bị được dùng để làm nhà
 
Khi lịch trình và điểm đến được thiết lập, điều người dùng cần làm là để hành lý trong một khoang được thiết kế giữa các bánh xe. Họ có thể nằm thư giãn trên sàn gỗ, chiêm ngưỡng phong cảnh xung quanh qua các lỗ tròn nhỏ hay hít thở bầu không khí trong lành ùa vào từ cửa sổ. Vào buổi tối, những chiếc đèn LED chạy bằng năng lượng mặt trời sẽ được kích hoạt để chiếu sáng các bức tường cách nhiệt.
 
Không chỉ đừng lại là một dự án thân thiện với môi trường, Taka-Tanku  còn đem đến một cái nhìn mới về nhà di động trong tương lai bằng cách tối giản hóa thiết kế và thu nhỏ quy mô với mức giá phải chăng.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn