Bãi đỗ xe thông minh

Cố gắng để kịp giờ chuyến bay sẽ là “bài toán khó” khi phải lòng vòng trong một bãi đậu xe sân bay để tìm cho xế yêu của mình một chỗ đỗ. Tuy nhiên, những hành khách tại sân bay Dusseldorf (Đức) sẽ không phải lo lắng về điều này nhờ sự hỗ trợ của một hệ thống đỗ xe “thông minh” có tên là RAY.

Theo đó, hệ thống vận chuyển bằng robot sẽ quét kích thước phương tiện, phát hiện những chướng ngại vật có thể gặp phải trên đường đi, điều chỉnh để nâng chiếc xe lên và đưa đến một vị trí đỗ phù hợp.
 
Ngoài ra, hệ thống còn kết nối với cơ sở dữ liệu về chuyến bay nên sẽ biết được khi nào hành khách quay trở về và cần lấy xe. Tài xế cũng có thể thông báo rằng họ cần thêm một ít thời gian để lấy hành lý. Thậm chí, khi kế hoạch đi lại thay đổi, họ có thể dễ dàng chuyển thông tin cập nhật vào RAY thông qua một ứng dụng.
 
 
Được thiết kế bởi  công ty có tên là Serva, RAY là một hệ thống đỗ xe nhanh nhẹn và linh hoạt nên có thể dễ dàng được lắp đặt ở bất kỳ bãi đỗ xe nào. Thay vì cần phải có một làn đường rộng tới 6m, hệ thống chỉ cần 3m là có thể đưa xe vào vị trí thích hợp do giảm được không gian cần thiết cho tài xế di chuyển phương tiện hay mở cửa để ra vào.
 
 
Để khách hàng có thể yên tâm “giao phó” tài sản của mình, Serva đã phối hợp với Lumod, một hãng thiết kế có trụ sở tại Munich trong lĩnh vực máy móc hạng nặng và các công cụ đo lường.
 
 
 
Hiện tại, một phần của bãi đậu xe ở sân bay Dusseldorf đã được đưa vào thí điểm với 249 không gian được trang bị các robot và đến cuối năm nay, cơ quan quản lý sẽ quyết định có mở rộng mạng lưới hay không.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn