7 tỉnh thành được phép thí điểm dịch vụ xe bus hai tầng

Xe buýt 2 tầng sau một thời gian thí điểm tại thủ đô đã được Bộ Giao thông Vận tải quyết định cho phép 7 tỉnh thành được thử nghiệm loại hình dịch vụ vận chuyển này.

 
Bắt đầu từ cuối tháng 9/2018, việc thí điểm sẽ được bắt đầu tại Quảng Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Kiên Giang, TP. HCM và kéo dài trong vòng 5 năm. Sau thời gian thí điểm, nếu cơ quan chức năng địa phương dừng không cho phép tiếp tục hoạt động loại hình vận tải này thì doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải sẽ hoàn toàn tự chịu trách nhiệm.
 
Việc thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch trong các đô thị bằng xe ô tô 2 tầng được cho là sẽ tạo thuận lợi hơn cho người dân, đi lại dễ dàng cũng như tăng cường an toàn giao thông, giảm ùn tắc, đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí và đem lại những trải nghiệm mới mẻ cho khách du lịch.
 
Việc thí điểm loại hình dịch vụ này cũng được hi vọng sẽ là tiền đề cho việc phát triển cung cấp dịch vụ vận chuyển mới trên cả nước, nhằm góp phần thúc đẩy du lịch phát triển, bởi đây là loại hình vận chuyển rất được du khách ưa chuộng trên thế giới.
 
Tuy nhiên, đã có một số ý kiến cho rằng, xe buýt hai tầng sẽ chỉ hấp dẫn khách du lịch, ở những đất nước người dân di chuyển bằng ô tô, hoặc tàu điện ngầm, tầm nhìn thành phố bị hạn chế sẽ cảm thấy thích thú với sự quan sát thoáng đãng của loại hình vận chuyển này.Còn người dân Việt Nam, với đặc điểm sử dụng xe máy, tầm nhìn luôn đã thoáng rộng, chưa kể, việc tiếp xúc với nắng gió, không khí tự nhiên là chuyện thường ngày sẽ không mặn mà lắm với xe buýt hai tầng.
 
Theo đề án thí điểm, các đơn vị tham gia cần có phần mềm quản lý tương thích dịch vụ, cần xây dựng và thực hiện quy trình đảm bảo an toàn cho hành khách khi các phương tiện hoạt động. Ngoài ra, các đơn vị cần công khai minh bạch dữ liệu đánh giá, phân tích hiệu quả hoạt động của đề án thí điểm; Trang bị hệ thống thuyết minh đa ngôn ngữ để phục vụ khách du lịch theo quy định…