2/3 tài xế Mỹ vi phạm luật giao thông

Một cuộc khảo sát mới được thực hiện bởi CouponCodesPro.com cho thấy 2/3 tài xế tại Mỹ vi phạm luật giao thông khi ngồi sau vô lăng.

2/3 tài xế Mỹ vi phạm luật giao thông
 
Cuộc khảo sát được tiến hành trên 2.849 tài xế Mỹ qua email. Tất cả đều trên độ tuổi 21 và lái xe ô tô ít nhất một lần/ngày. Khi được hỏi “Có bao giờ bạn cố tình vi phạm luật giao thông?”, có tới 67% người tham gia trả lời “Có”. Khoảng 20% thừa nhận thường xuyên vi phạm mỗi ngày và lỗi phổ biến nhất là vượt quá tốc độ cho phép hay nhấn ga thay vì phanh khi chuẩn bị gặp đèn đỏ.
 
Chỉ tính riêng trong tháng trước, 63% tài xế cho biết họ vi phạm quy định về tốc độ, 51% không thắt dây an toàn khi lái xe, 19% thừa nhận sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện, 9% cố tình vượt đèn đỏ và 21% cho biết họ uống rượu nhưng vẫn lái xe.
 
Không những thừa nhận vi phạm, 77% người tham gia cho biết họ phát hiện ra một tài xế khác phạm luật trong tháng trước.
 
CEO Nick Swan, cũng là người đã sáng lập ra trang web, cho biết: “Thật dễ dàng để trở thành một tài xế “tự mãn” sau nhiều năm ngồi sau vô lăng. Trên thực tế, hành vi lái xe bất cẩn và thiếu tập trung không những có thể gây nguy hiểm cho chính bản thân bạn, mà còn đe dọa đến tính mạng của những người vô tội xung quanh”.
 
Theo dữ liệu từ Cục quản lý đường giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA), 90% các vụ tai nạn là do nguyên nhân từ phía tài xế, trong đó vi phạm tốc độ là một trong 3 hành động gây chết người nhiều nhất.
 
Tuy nhiên, nghiên cứu cũng phát hiện ra một “điểm tốt” ở các tài xế khi 82% cho biết họ lái xe cẩn trọng hơn khi có người khác, đặc biệt là trẻ nhỏ trong xe.
 
Câu chuyện vi phạm luật giao thông là chuyện không mới nhưng không bao giờ cũ. Dẫu vậy, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết ở hầu hết các nước trên thế giới và Việt Nam không phải ngoại lệ. Riêng tại Việt Nam, bên cạnh ý thức tuân thủ luật giao thông còn chưa cao thì việc “quá chén” đang là một trong những nguyên nhân chính gây nên những tai nạn thương tâm. Dù “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” nhưng không ít tài xế vẫn vô tư lướt gió trên đường ngay cả khi trong người có một lượng cồn không hề nhỏ. Theo thống kê từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, tính đến tháng 5 năm nay, trên cả nước đã xảy ra hơn 10.000 vụ tai nạn giao thông, trong đó có tới 4.000 vụ và 11% số người tử vong trong các vụ tai nạn liên quan đến đồ uống có cồn.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn