Hè đến, chống nóng ôtô sao cho hiệu quả

Trong những ngày hè nắng nóng, việc bảo vệ “xế yêu” khỏi sự tác động của ánh nắng mặt trời rất quan trọng, vừa giúp tăng tuổi thọ phương tiện, vừa đảm bảo an toàn khi vận hành.

Ảnh: Báo Nghệ An
 
Đỗ xe dưới bóng râm
Một trong những biện pháp dễ thực hiện nhất là đậu xe ở nơi có bóng mát bởi đỗ xe lâu dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp có thể khiến những chi tiết bằng nhựa hoặc cao su nhanh “lão hóa”, thậm chí gây mùi khó chịu cho người ngồi trong xe.
 
Tuy nhiên, không phải lúc nào chủ xe cũng tìm được cho phương tiện một địa điểm lý tưởng, đặc biệt trong những bãi đậu xe đông đúc ngoài trời. Lúc này, người dùng có thể cần đến một số “phụ kiện” hỗ trợ khác.
 
Che chắn bằng báo
Dù là vật dụng rẻ tiền nhưng khi trong xe không có sẵn vật che chắn chuyên dụng, những tờ báo có thể “cứu cánh”. Chỉ cần cài lên cửa kính ôtô một vài tờ báo sẽ giúp giảm đáng kể sức nóng từ ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời.
 
Sử dụng bạt phủ
 
Nguồn: Batphuxe
 
Phủ bạt cũng là lựa chọn phổ biến của không ít tài xế nhằm bảo vệ lớp sơn xe trong những ngày hè nóng nực. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại bạt che với nhiều mức giá khác nhau và không quá đắt đỏ, khoảng 300-500 nghìn đồng.
 
Dán phim cách nhiệt
 
Ảnh: Xe Giao Thông
 
Ôtô rất dễ bị biến thành “lò nướng” mỗi khi đỗ ngoài trời. Để khắc phục, nhiều người nghĩ ngay đến dán phim cách nhiệt.
 
Theo tư vấn của một số chủ garage, khi dán phim cách nhiệt, cần lưu ý dán ở những vị trí tương ứng với các vị trí lắp kính xe như kính lái, kính bên, kính sau. Quan trọng nhất là kính lái nên cần dùng loại phim chất lượng tốt.
 
So với bạt phủ, dán phim cách nhiệt tốn kém hơn hẳn, chi phí lên tới hàng triệu đồng nhưng đổi lại, hiệu quả chống nóng cũng cao hơn.
 
Trên thị trường có rất nhiều sản phẩm với chất lượng, giá cả khác nhau, từ cao cấp cho đến bình dân. Để yên tâm không bị “chặt chém” do nhu cầu lên cao trong những ngày hè, khách hàng nên chủ động tìm hiểu trước giá cả cũng như những địa điểm cung cấp dịch vụ uy tín.
 
Che ô cho xe
Một sản phẩm rộ lên trong vài năm gần đây là ô che nắng cho xe hơi. Cơ chế hoạt động của ô cho xe hơi không khác biệt nhiều so với các loại ô thông thường, trừ việc có thêm dây neo định vị và chống trộm. Khi căng lên, chúng có nhiệm vụ che những bộ phận như nóc xe, cửa kính, thời gian đóng mở chừng 1 phút. Khoảng cách từ nóc xe tới ô ở mức 30cm, đảm bảo thoáng khí. Giá bán trung bình từ 1,5-2 triệu đồng.
 
Bọc ghế da
Càng ngày, ghế da càng được sử dụng nhiều trong thiết kế xe nhằm đem lại cảm giác sang trọng, nhưng chúng có một nhược điểm là hấp thụ nhiệt cao hơn ghế nỉ. Để hạn chế điều này, người dùng nên dùng túi bọc cách nhiệt hoặc chỉ đơn giản là che ghế bằng những vật dụng như sách, báo... khi phải đỗ xe dưới trời nắng.
 
Bảo trì hệ thống điều hòa
Thường xuyên bảo dưỡng hệ thống điều hòa trong xe không những tránh được các sự cố hỏng hóc mà còn tăng hiệu quả làm mát, giảm mức tiêu hao nhiên liệu...
 
Chăm rửa xe
 
 
Giữ xe luôn ở trạng thái sạch sẽ khiến bụi bẩn không có cơ hội lưu lại trên bề mặt làm tăng độ hấp thụ nhiệt. Mặc dù vậy, cũng không nên rửa xe dưới ánh nắng trực tiếp bởi xà phòng có thể bám lên sơn, để lại dấu vết không mong muốn.
 
Mở cửa kính trước khi khởi hành
Nhiều người có thói quen bước vào xe là khởi động và mở điều hòa, ngay cả khi vừa để phương tiện dưới trời nắng nóng. Đây là hành động không chỉ gây lãng phí nhiên liệu vì hệ thống điều hòa phải làm việc “nặng nhọc” hơn để làm mát nội thất mà người ngồi trong xe cũng phải chịu cảm giác ngột ngạt, oi bức trong một khoảng thời gian.
 
Một giải pháp tốt hơn là hạ hết các kính cửa sổ khoảng vài phút để lưu thông không khí, sau đó mới đóng cửa lại, khởi động xe và bật điều hòa.