CarPlay của Apple có thể làm tài xế mất tập trung

Hệ thống thông tin giải trí CarPlay của Apple vừa được ra mắt tại Triển lãm ôtô Geneva 2014 đã bị nhiều chuyên gia cảnh báo có thể khiến lái xe mất tập trung, dẫn đến nguy cơ gây tai nạn.

Hệ thống này chính thức được công bố ngày 3/3, với sự hợp tác của nhiều hãng xe lớn như Volvo, Mercedes-Benz hay Ferrari. Tuy nhiên, chưa kịp chứng minh sự hữu ích, Apple và các đối tác đã bị dội một gáo nước lạnh.
 
David Teater – Giám đốc cấp cao tại Hội đồng An toàn quốc gia Hoa Kỳ – cho biết: “Chúng tôi thực sự rất quan tâm đến các tính năng mới này. Ngành công nghiệp ôtô và điện tử tiêu dùng đang trong một cuộc chạy đua để các tài xế có thể làm những việc khác thay vì lái xe”.
 
Có rất nhiều bằng chứng cho thấy việc sử dụng điện thoại thông thường hay ở chế độ rảnh tay đều có thể làm tài xế mất tập trung. Hiện tượng này có thể xảy ra khi mắt tài xế vẫn đang nhìn về phía trước nhưng tâm trí họ lại đang ở một nơi nào đó. Thống kê riêng ở Mỹ cho thấy, sử dụng điện thoại di động là một nhân tố hàng đầu dẫn đến những vụ tai nạn do phân tâm khi lái xe khiến 3.328 người thiệt mạng, 421.000 người bị thương trong năm 2012. Không những vậy, một nghiên cứu của trường đại học Texas A&M  cho thấy thời gian trễ trước khi lái xe kịp phản ứng tăng gấp đôi khi sử dụng chức năng tin nhắn bằng giọng nói.
 
Trong sự kiện ôtô đang diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, Volvo đã giới thiệu đoạn video mô tả iPhone của người dùng được “ghép đôi” với bảng điểu khiển trên chiếc concept ES. Theo đó, tài xế có thể gọi điện, gửi tin nhắn bằng mệnh lệnh giọng nói hay nghe nhạc.
 
 
Trả lời CNN Money, Bruce Hamilton – Giám đốc nghiên cứu và thông tin liên lạc tại AAA Foundation for Traffic Safety – cho biết: “Ý tưởng là mọi người có thể sử dụng điện thoại di động khi cần. Câu chuyện về vấn đề an toàn không được đặt lên hàng đầu, mà đặt sự thuận lợi và mong muốn được kết nối lên trước”.
 
Về phía Apple, hãng cũng thừa nhận việc tài xế mất tập trung là một mối quan tâm chính. Tuy nhiên, trong một thông cáo báo chí, hãng lại cho rằng: “CarPlay cho phép tài xế sử dụng iPhone với sự sao lãng ít nhất có thể”. Mặc dù vậy, rất khó để đánh giá tác động thực sự cho đến khi công nghệ được đưa vào sử dụng.
 
CarPlay dự kiến sẽ có mặt trên một số xe của Volvo, Ferrari và Mercedes-Benz vào cuối năm nay. Apple cũng cho biết trong tương lai, hãng sẽ làm việc cùng với nhiều đối tác khác như BMW, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Jaguar, Land Rover, Nissan, Subaru, Toyota. Đối với các hãng xe, với công nghệ này, họ sẽ phải đầu tư ít hơn vào các hệ thống giải trí riêng biệt, trong khi phần mềm sẽ giúp Apple tiếp cận nhiều người dùng hơn, nhờ đó có thể bán nhiều thiết bị di động cá nhân hơn.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn