Xe tự lái và xe điện sẽ “phô diễn” tại CES 2016

Trong những năm gần đây, Triển lãm Điện tử hàng tiêu dùng (CES) đã trở thành nơi các hãng xe phô diễn công nghệ mới với người dùng thế giới. CES 2016 cũng không ngoại lệ. Triển lãm năm nay sẽ là nơi để các hãng sản xuất ô tô giới thiệu những mẫu concept xe điện và xe tự lái mới nhất của hãng.

Diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 6/1 đến ngày 9/1, tại Las Vegas (Hoa Kỳ), CES 2016 thu hút 115 công ty công nghệ ô tô tham gia. Trong đó, 9 nhà sản xuất ô tô lớn sẽ trưng bày 3.600 thiết bị trên diện tích 18.500 m2. Hai diễn giả được chú ý nhất là Mary Barra - CEO của GM và Dr. Herbert Diess - CEO của Volkswagen. Theo đó, CEO Mary Barra sẽ giới thiệu mẫu xe điện Bolt có phạm vi hoạt động lên đến 320 km sau mỗi lần sạc. Mẫu xe này có mức giá khoảng 30 nghìn USD. Trong khi đó, CEO Dr. Herbert Diess sẽ giới thiệu mẫu microbus hoàn toàn chạy điện.
 
Triển lãm Điện tử hàng tiêu dùng 1
 
BMW sẽ trưng bày mẫu xe có khả năng nhận biết cử chỉ người lái, lần đầu xuất hiện trên BMW 7 series. Hãng xe Toyota mang đến triển lãm công nghệ bản đồ mới trên phần mềm trí tuệ nhân tạo đang được nghiên cứu tại thung lũng Silicon. Ngoài ra còn có sự góp mặt của các hãng xe khác như Tesla, Nissan, Volvo, Subaru, Jaguar Land Rover. Ford, Hyundai, Kia, Mercedes và Audi …
 
Triển lãm Điện tử hàng tiêu dùng 2
 
Các nhà cung cấp thiết bị trên xe như Delphi và Continental có kế hoạch trưng bày những sản phẩm mới nhất về công nghệ xe tự lái và thông tin giải trí trên xe. Đặc biệt, Delphi sẽ biểu diễn xe hoàn toàn tự lái trên đường phố Las Vegas. Xe có thể giao tiếp với các xe khác, tòa nhà, các tín hiệu giao thông và người đi bộ. Delphi sẽ trưng bày công nghệ điều khiển hệ thống điều hòa nhiệt độ, radio, bằng cử động mắt và cử chỉ. Continental sẽ trình diễn các tính năng mới như: cảnh báo góc khuất hay những loại cảm biến và radar ngày càng nhỏ, nhưng mạnh hơn…
 
Triển lãm Điện tử hàng tiêu dùng 3