Xe sang Mã Lai nhòm ngó Trung Quốc

Malaysia mới bất ngờ tung mẫu xe hạng sang cao cấp, độc nhất chỉ có một với tên gọi Bufori Geneva vào Trung Quốc. Một mẫu xe mà chắc chắn bạn khó có thể nhìn thấy ở đâu, vì nó vốn là sản phẩm chỉ được sản xuất tại Mã Lai, của người Mã lai và đang được bán theo kiểu cái một.

Mẫu xe Bufori này mang dáng vẻ của hầu hết các kiểu xe quý tộc trên thế giới. Ngay từ cái tên, nó đã thể hiện sự pha trộn láo nháo từ Bugati đến Geneva.!? Vốn là một sản phẩm mang tham vọng lấn sân vào mảng sản xuất xe hơi của tập đoàn YTL. Một đại công ty lớn nhất nhì Mã Lai, với tổng tài sản hơn 12 tỷ đô, do tỷ phú Tan Sri Yeoh Tiong Lay sáng lập. Công ty hoạt động trên khắp các ngành nghề từ công nghiệp tới dịch vụ, tài chính, bất động sản. Họ là công ty châu Á ngoài Nhật đầu tiên được niêm yết trên sàn chứng khoán Tokyo năm 1996.
 
 
Năm 2010, chiếc xe pha trộn cả Rolls-Royce, Morgan, Jaguar.. này đã được ra mắt lần đầu tại triễn lãm hạng sang hàng đầu châu Âu là Geneva. Nhưng có lẽ sự sang trọng đến mức hơi khác thường của nó khó giành được quan tâm của dân Âu. Vì vậy, Bufori đã được nhắm tới thị trường “thập cẩm” nhất thế giới và cũng đông dân nhất là Trung Quốc. Hiện tại, Bufori đã có một showroom 300m2 được bài trí rất xa hoa tại trung tâm TP.Thượng Hải và dự định sắp tới sẽ mở thêm các showroom tại Bắc Kinh và một số tỉnh khác tại Trung Quốc. Sau khi được đem tới show trình diễn lớn nhất Trung Quốc tại triển lãm Bắc Kinh vào tháng sau.
 
 
Mặc dù vẫn chỉ là một “kẻ khờ” trong làng xe sang, song mẫu xe này có thể vẫn tạo được ấn tượng mạnh với dân Trung Quốc bằng những đường nét chế tạo thủ công, kiểu dáng lạ mắt và nội thất rất tiện nghi kiểu Limo như máy pha caffe, tủ lạnh.. Sở hữu khối động cơ V8 dung tích 6,1 lít của Chrysler, cùng với hệ thống siêu nạp, công suất được tạo ra lên đến 560 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 690Nm. Tốc độ 265km/h, tăng tốc 0-100km/h trong 5.4 giây. Bufori là một sản phẩm hiệu năng khá mạnh so với xe Tầu.
 
 
Lần ra mắt này, nó được nâng cấp thêm vài thứ dễ dụ khách như; Thân xe bọc sợi các bon, lưới Kevlar phủ keo bóng nhằm tăng độ an toàn kiểu “chống đạn”. Hàng loạt tính năng hạng sang như đèn led, tự động cân bằng, màn hình trên kính lái, hỗ trợ nhìn đêm, đổi làn…vv cũng được lắp đặt.
 
 
Và theo giám đốc điều hành của Bufori, ông Gerry Khouri đã nói. Chiếc xe được sản xuất với tiêu chuẩn cao nhất? Được làm bằng tay tỷ mỉ và mất 6000 giờ công để hoàn thiện một chiếc xe như vậy. Bạn chắc chắn sẽ hài lòng khi nhận được nó với mức giá khoảng hơn 200 ngàn đô chút xíu !?
 
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn