“Xe Rolls-Royce của Nga” được vén màn tại Triển lãm Ôtô Geneva 2019

Sau khi xuất hiện tại lễ nhậm chức của Tổng thống Nga và Triển lãm Ôtô Mátxcơva 2018, Aurus Senat limousine và Senat sedan cũng được vén màn tại Triển lãm Ôtô Geneva diễn ra ở Thụy Sĩ.

 
Đi kèm hai phiên bản trục cơ sở ngắn và trục cơ sở dài, Aurus Senat từng được ví như “xe Rolls-Royce của người Nga” khi mang trên mình một số chi tiết thiết kế khá giống với xe Rolls-Royce, từ lưới tản nhiệt cỡ lớn cho đến bánh xe, đèn pha... Aurus Senat limousine sở hữu chiều dài 6.630mm, trục cơ sở 4.300mm. Trong khi đó, bản sedan ngắn hơn với các thông số lần lượt là 5.630mm và 3.300mm.
 
 
Để bù lại ngoại thất chưa thực sự đột phá, Senat gây ấn tượng ở khoang cabin sang trọng nhờ các bề mặt bọc da cao cấp, điểm nhấn là các chi tiết trang trí bằng gỗ và kim loại. Một số công nghệ đáng chú ý bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số, màn hình thông tin giải trí cỡ lớn, hệ thống giải trí cho người ngồi hàng ghế sau.
 
Tương tự những thương hiệu quen thuộc như Bentley hay Rolls-Royce, Aurus đem đến một dịch vụ cá nhân hóa đa dạng, cho phép khách hàng có thể tùy chọn gần như mọi chi tiết bên trong nội thất.
 
 
“Trái tim” của xe là động cơ hybrid V8 sản sinh công suất 590 mã lực, mô-men xoắn 889Nm. Sức mạnh được truyền đến 4 bánh thông qua hộp số tự động 9 cấp. Bản sedan cần gần 6 giây để tăng tốc từ 0-100km/h, bản limousine cần khoảng thời gian lớn hơn (9 giây) để đạt vận tốc này.
 
 
Một số nguồn tin tiết lộ, ngoài ra còn tùy chọn động cơ V12 6.6L đang trong quá trình phát triển với công suất 800 mã lực.
 
Về khía cạnh an toàn, Aurus đưa lên Senat các hệ thống hỗ trợ người lái dạng tiêu chuẩn như ga tự động thích ứng, phanh phẩn cấp, cảnh báo va chạm trước với tính năng phát hiện người đi bộ. Bên cạnh đó là hệ thống cảnh báo điểm mù hay hệ thống nhận diện biển báo giao thông.
 
 
Senat là mẫu xe được phát triển hoàn toàn tại Nga dưới thương hiệu xe sang mới thành lập Aurus. Phiên bản limousine từng “hộ tống” ông Putin trong lễ nhậm chức diễn ra tháng 5/2018. Bản sedan (bản dân sự) bị cắt giảm một số tính năng so với xe chuyên dụng dành cho Tổng thống.
 
Hiện Aurus Senat đã được đưa lên dây chuyền sản xuất nhưng ở giai đoạn đầu, Aurus còn khá thận trọng khi chỉ xuất xưởng khoảng 150 chiếc cho năm 2019. Con số này sẽ tăng lên trong năm 2020 và mục tiêu dài hạn của hãng là cung cấp trên thị trường 5-10 nghìn xe mỗi năm. Đáng chú ý, số lượng xe dự kiến xuất xưởng trong hai năm 2019 và 2020 đều đã có chủ.