“Xe Rolls-Royce của Nga” chưa bán đã cháy hàng

Ra mắt cách đây khoảng 3 tháng, nhưng số lượng xe Aurus Senat dự kiến xuất xưởng trong hai năm tới đều đã có chủ.

 
Ông Vadim Svetsov - Tổng giám đốc Sollers (đối tác của Aurus trong dự án phát triển Senat tên gọi “Kortez”) - cho biết: “Tôi có thể tự hào tuyên bố nhiều người sẽ không còn cơ hội mua xe trong hai năm 2019-2020. Bởi tất cả xe chúng tôi định sản xuất đều đã có người mua”.
 
 
Senat được phát triển hoàn toàn tại Nga dưới thương hiệu xe hạng sang mới thành lập Aurus. Đây là phiên bản “dân sự” của chiếc limousine từng hộ tống Tổng thống Putin trong lễ nhậm chức diễn ra vào tháng 5/2018. Nó được xem như câu trả lời của người Nga đối với những tên tuổi như Bentley hay Rolls-Royce. Tuy nhiên, bản thương mại bị cắt giảm một số tính năng so với xe chuyên dụng dành cho ông Putin.
 
 
Bên ngoài, Senat sở hữu hình dáng khá giống Rolls-Royce, từ lưới tản nhiệt cỡ lớn đến bánh xe, đèn pha... Xe được cung cấp ra thị trường với hai phiên bản, gồm bản tiêu chuẩn và bản limousine có chiều dài lớn hơn. Trong khi đó, khoang nội thất gây ấn tượng ở các chi tiết như ghế ngồi bọc da cao cấp, vô-lăng hai chấu, hệ thống điều khiển khí hậu hai vùng, đèn chiếu sáng LED 8 chế độ...
 
 
Sức mạnh trên phương tiện đến từ động cơ xăng V8 4.4L tăng áp, kết hợp một động cơ điện cho tổng công suất 598 mã lực, đi kèm hộp số tự động 9 cấp. Ngoài ra còn phải kể đến động cơ V12 6.6L đang trong quá trình phát triển với công suất dự kiến hơn 800 mã lực.
 
 
Trong giai đoạn đầu, Aurus còn khá “thận trọng” khi chỉ sản xuất khoảng 150 chiếc cho năm 2019. Con số này sẽ tăng lên trong năm 2020. Mục tiêu dài hạn của hãng là xuất xưởng 5-10 nghìn xe mỗi năm. Ngoài Nga, Aurus còn có kế hoạch xuất khẩu sang một số thị trường như Trung Quốc và Trung Đông. Hiện tại, giá bán chính thức chưa được công bố.