Xe nhập về Việt Nam tăng kỷ lục

Số lượng xe “ngoại” về nước trong tuần qua đã vượt 3.700 chiếc, đạt mức kỷ lục từ đầu năm 2018 đến nay.  

Ảnh: Cafeauto
 
Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, ngày 10/8 đến ngày 16/8, số lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc được mở tờ khai đạt 3.723 chiếc, trị giá 89,1 triệu USD, tăng mạnh so với tuần liền trước (1.287 chiếc, trị giá 31,3 triệu USD). Đây cũng là mức kỷ lục kể từ đầu năm 2018.
 
Trong đó, xe dưới 9 chỗ ngồi đạt 1.858 chiếc, trị giá gần 40 triệu USD, còn lại là xe tải (1.840 chiếc, 43 triệu USD) và xe chuyên dụng (25 chiếc, 6,6 triệu USD). Xe trên 9 chỗ vẫn “vắng bóng”.
 
Theo Báo Hải quan, xe nhập khẩu trong tuần qua chủ yếu sản xuất tại Thái Lan và Indonesia. Các con số lần lượt 2.965 chiếc và 497 chiếc. Riêng hai thị trường này chiếm 93% tổng số xe nhập về.
 
 Phân khúc xe dưới 9 chỗ, phần lớn có xuất xứ Thái Lan với 1.228 chiếc (chiếm 66%) và Indonsia (428 chiếc). Ngoài ra còn có xe đến từ thị trường Anh, Đức, Nhật Bản.
 
Với xe tải, số lượng xe nhập từ Thái Lan đạt 1.737 chiếc, còn lại là Indonesia (69 chiếc), Belarus (30 chiếc) và Trung Quốc (4 chiếc). Trong khi đó, xe chuyên dụng có xuất xứ chủ yếu từ Đức, Nhật Bản.

Ngoài xe nguyên chiếc, các doanh nghiệp cũng nhập khẩu lượng phụ tùng và linh kiện ôtô trị giá 60,9 triệu USD từ các quốc gia như Thái Lan, Nhật Bản hay Trung Quốc.