Xe nhập khẩu giảm 30% trong tuần qua

Số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy từ ngày 5/10 đến 11/10, cả nước nhập khẩu 2.437 xe nguyên chiếc các loại với trị giá gần 51 triệu USD.

 
Như vậy, lượng xe “ngoại” về Việt Nam trong tuần qua đã giảm 30% so với tuần liền trước. Giá trị trung bình mỗi phương tiện đạt gần 21.000 USD/xe (chưa tính thuế). Các xe chủ yếu có xuất xứ Thái Lan (1.992 chiếc), Indonesia (361 chiếc). Ngoài ra còn có những quốc gia như Hoa Kỳ (19 chiếc), Hàn Quốc (17 chiếc), Nhật Bản (15 chiếc).
 
Nhờ kết quả 1.850 chiếc cùng trị giá 35,2 triệu USD, xe dưới 9 chỗ ngồi vẫn chiếm đa số trong tổng số xe nhập khẩu với tỷ lệ 75,9%. Phần lớn được mở tờ khai tại khu vực cửa khẩu cảng Hải Phòng (1.284 chiếc), cảng TP.HCM (476 chiếc). Còn lại là cảng Hà Nội (80 chiếc) và cảng Đà Nẵng (10 chiếc).
 
Trong đó, thị trường Thái Lan chiếm 1.445 chiếc, Indonesia chiếm 359 chiếc, Nhật Bản chiếm 15 chiếc và Anh chiếm 8 chiếc.
 
Số lượng xe tải nhập về trong tuần đạt 559 chiếc, trị giá 13,1 triệu USD. Xe sản xuất tại Thái Lan “áp đảo” với 547 chiếc. Các doanh nghiệp còn nhập về 28 xe chuyên dụng, không có xe nào thuộc loại xe trên 9 chỗ ngồi.
 
Lượng linh kiện, phụ tùng ôtô được đưa về nước trong tuần qua đạt 60,5 triệu USD. Nhóm mặt hàng này đến từ các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc....