Xe “ngoại” tiếp tục đổ về Việt Nam

Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy lượng xe “ngoại” về Việt Nam trong tuần qua đã tăng 8,6% so với tuần trước.  

 
Cụ thể, trong tuần từ 23/11 đến 29/11, số lượng xe ôtô nguyên chiếc các loại làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam đạt 3.731 chiếc, chủ yếu là xe có xuất xứ từ Thái Lan (2.698 chiếc) và Indonesia (765 chiếc). Riêng hai quốc gia này chiếm tới 93% số lượng xe nhập về. Ngoài ra còn có những thị trường như Mexico (127 chiếc), Trung Quốc (107 chiếc) hay Anh (14 chiếc).
 
Con số 3.731 kể trên bao gồm 1.969 xe loại dưới 9 chỗ ngồi, chiếm gần 53% với trị giá 41 triệu USD. Bên cạnh xe con, các doanh nghiệp còn nhập về 1.616 xe tải và 146 xe chuyên dụng.
 
Tính từ đầu năm đến hết tháng 11, số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc ước đạt 66.500 xe các loại, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Có thể lý giải bằng những vướng mắc của Nghị định 116 khiến hoạt động nhập khẩu của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn. Phải từ nửa sau năm 2018 trở đi, các mẫu xe ăn khách mới lần lượt hoàn thành thủ tục thông quan và đến tay khách hàng. Trong đó, nổi nên là những xe dưới 9 chỗ được sản xuất tại Thái Lan và Indonesia với thuế nhập khẩu 0%, nhưng không phải xe nào cũng đạt được kỳ vọng giảm giá.
 
Mặc dù vậy, nguồn cung xe nhập dần ổn định trở lại đã góp phần không nhỏ trong việc “sắp xếp” lại thị trường ôtô trong nước, giảm tình trạng khách hàng phải “mua bia kèm lạc” nếu muốn nhận xe sớm. Chỉ tính riêng 5 tuần gần đây nhất, số xe nhập khẩu đã đạt gần 16 nghìn chiếc. Trung bình mỗi tuần hơn 3.000 xe được đưa về Việt Nam.