Xe ngoại gặp khó tại Hàn Quốc sau bê bối Volkswagen

Hàn Quốc đã mở rộng cuộc điều tra nhằm vào hành vi “thao tác” kết quả thử nghiệm khí thải và mức độ tiếng ồn ở tất cả các hãng xe nước ngoài sau khi tiến hành xử phạt tập đoàn Volkswagen.  

 
Tuần trước, Bộ Môi trường Hàn Quốc đã mở một cuộc điều tra liên quan đến 23 nhà sản xuất nước ngoài cùng 110 dòng xe diesel. Hong Dong Kon, một quan chức của bộ, cho biết kết quả cuộc điều tra sẽ được công bố trong 2-3 tháng tới.
 
Trước đó, hồi đầu tháng 8, Hàn Quốc cũng yêu cầu ngừng bán 80 mẫu xe thuộc VW và phạt công ty số tiền 17,8 triệu Won (tương đương 16 triệu USD). Nguyên nhân là do hãng đã làm sai lệch các dữ liệu về khí thải cũng như thử nghiệm mức độ tiếng ồn trên các phương tiện.
 
Tính đến tháng 6/2016, ô tô nhập khẩu chiếm khoảng 15% thị phần tại Hàn Quốc và những lựa chọn phổ biến nhất là các xe diesel đến từ VW, BMW, Mercedes. Tuy nhiên, theo Hiệp hội nhập khẩu và phân phối xe hơi nước này, cơ quan vẫn chưa nhận được tài liệu chi tiết về cuộc điều tra.
 
Về phía mình, một phát ngôn viên của Mercedes Hàn Quốc, cũng cho hay mặc dù chưa có thông báo của Bộ Môi trường nhưng hãng sẽ hợp tác đầy đủ nếu được yêu cầu. Trong khi đó, phát ngôn viên phía BMW chưa trả lời các cuộc điện thoại phỏng vấn.
 
Nếu bị phát hiện vi phạm, các hãng xe ngoại có khả năng phải đối mặt với lệnh ngừng bán xe và các hình phạt. Điều đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đà tăng trưởng mà họ đã đạt được trong những năm gần đây.