Xe “môtô bay” tái xuất tại Mỹ

Mẫu xe môtô bay bằng 2 cánh quạt thay thế 2 bánh xe chạy trên mặt đất đã từng xuất hiện tại Úc vào năm ngoái bất ngờ tái xuất tại Mỹ với thiết kế mới mẻ và an toàn hơn.

Mới đây, Công ty nghiên cứu công nghệ Aerofex tại Mỹ đã chia sẻ những hình ảnh và clip mới nhất về cuộc thử nghiệm bay tại một sa mạc ở California với thiết bị bay cá nhân sử dụng hai cánh quạt ngầm. Mẫu xe bay này có nguyên tắc bay tương tự chiếc Hoverbike do nhà phát minh người Úc là Chris Malloy chế tạo và công bố hình ảnh bay thử vào năm ngoái.
 
Thiết bị bay do Aerofex tạo nên chưa được đặt tên nhưng có thể gọi nó là “chuột bay” do cấu tạo khung xe giống như chuột máy tính và người điều khiển ngồi ở giữa. Người lái sẽ điều khiển chiếc xe như một chiếc mô-tô thông thường, với việc điều hướng trái – phải, lên – xuống, nhanh – chậm thông qua cụm điều khiển trung tâm. Aeroflex tuyên bố chiếc xe “chuột bay” của họ cho phép kiểm soát cân bằng, hướng bay mà không cần đến phần mềm bay thông minh, hoặc thiết bị điện tử tối tân như các loại máy bay chuyên dụng. Do vẫn nằm trong giai đoạn thử nghiệm nên hãng chế tạo chưa công bố các thông số của xe. Tuy nhiên, cách vận hành tương tự xe bay Hoverbike nên có thể suy đoán “chuột bay” sẽ vẫn là sự kết hợp giữa động cơ chạy xăng hiệu suất cao và 2 cánh quạt hướng đất.
 
 
Theo báo Innovation News Daily, Aerofex đã phục dựng lại thiết bị bay này từ một nghiên cứu bị dừng lại trong những năm 1960 do vấn đề ổn định và an toàn. Chiếc xe “chuột bay” đã khắc phục được sự mất an toàn cho người lái bằng bộ khung tương tác mới với 2 thanh kiểm soát bên dưới tương tự chân đáp của máy bay trực thăng. Cuộc thử nghiệm bay giới hạn ở tốc độ dưới 48 km/h và ở độ cao dưới 4,6 m để đảm bảo an toàn, dù chiếc xe có thể bay cao hơn. Trước đây, mẫu bay tương tự của Aerofex đã bị mất kiểm soát trong một thử nghiệm tiến hành vào ngày 13/2/2010. “Chúng tôi đã mất 16 tháng, qua 2 lần sáng chế và 41 thử nghiệm trước khi đạt được kết quả bay thành công như lần này”, ông Mark De Roche, người sáng lập Aerofex cho biết.
 
Hiện tại Aerofex chưa có kế hoạch thương mại phương tiện bay này nhưng có thể trong tương lai gần, công nghệ này sẽ là nền tảng cho các thiết bay kiểu mới hoặc các loại máy bay không người lái tiên tiến.
 
 
Clip thử nghiệm của “chuột bay”

Tin tổng hợp

otoxemay.vn