Xe hơi không người lái được phép chạy ở California

Ngày 25/9, xe tự lái của Google đã được cấp phép lưu hành trên các tuyến đường ở bang California, Mỹ.

Thống đốc bang California Jerry Brown đã kí dự luật mở đường cho xe hơi tự lái của Google cùng với người đồng sáng lập Google Sergey Brin. Dự luật SB1298 đã xóa bỏ những rào cản pháp lý trước đây và thiết lập một số tiêu chuẩn an toàn và pháp lý cho phép Google thử nghiệm xe không người lái trên đường. Hơn nữa, dự luật này đặt ra thời hạn đến ngày 1/1/2015 cho Cục quản lí giao thông nhằm đề ra các quy định cụ thể về xe tự lái. 
 
Google cho biết đội xe hơi tự động lái do máy tính điều khiển của hãng đã chạy hơn 300 nghìn dặm (hơn 480 nghìn km) mà không để xảy ra tai nạn nào. Tuy loại xe này có thể vận hành một cách độc lập nhờ sử dụng máy tính, cảm biến và các công nghệ khác nhưng người lái vẫn có thể thay thế chức năng lái tự động và kiểm soát xe bất cứ lúc nào.
 
California là tiểu bang thứ hai cho phép thử nghiệm và đưa mẫu xe hơi tự lái đi vào hoạt động chính thức sau khi Nevada đã ký một dự luật tương tự vào đầu năm nay. 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn